Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index "bay mốc" 1.060 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4, VN-Index giảm 4,36 điểm xuống 1.056,35 điểm; giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 18.000 tỷ đồng.
Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index "bay mốc" 1.060 điểm ảnh 1(Nguồn: Vietnam+)

Áp lực chốt lời gia tăng từ cuối phiên sáng đến hết phiên chiều, cùng động thái bán ròng của khối ngoại khiến thị trường kết phiên trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,36 điểm xuống 1.056,35 điểm. HNX- Index tăng 0,4 điểm lên 212 điểm. UPCOM-Index giảm 0,17 điểm xuống 77,99 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 18.000 tỷ đồng, riêng trên HOSE tương ứng gần 15.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 310 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, nổi bật bán HPG, STB, KDH...

Thị trường chứng kiến sự sụt giảm của nhóm VN30 khi 20 cổ phiếu giảm, 5 cổ phiếu đứng giá, chỉ 5 cổ phiếu tăng. Đáng chú ý, Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số thị trường hôm nay cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu trong nhóm này; trong đó, có VHM, VIC, VCB, BID, HPG…

Về nhóm ngành, những nhóm ngành có vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng đồng loạt giảm, khiến thị trường mất đi trụ đỡ.

Ở chiều ngược lại, thị trường hôm nay ghi nhận sự bứt phá đồng loạt của nhóm cổ phiếu bán lẻ sau thông tin đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng.

[Cổ phiếu xây dựng, vật liệu ngược dòng tăng mạnh trong phiên ngày 6/4]

Sắc xanh đồng loạt ghi nhận tại các cổ phiếu này, MWG, FRT, PNJ đều tăng tốt, thậm chí DGW hay PET còn tăng kịch trần, trắng bên bán từ phiên sáng.

Trước đó, tại Nghị quyết 50/NQ-CP hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/ 2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023 để xem xét, thực hiện các giải pháp về miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất áp dụng cho năm 2023; trong đó nghiên cứu, đề xuất cả việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Hiện Bộ Tài chính đã đưa ra 2 phương án giảm 2% thuế giá trị gia tăng năm 2023. Phương án 1, giảm 2% mức thuế suất GTGT đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Phương án 2, giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Về thời gian thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất kể từ khi chính sách được ban hành, dự kiến 1/7 đến hết ngày 31/12/2023.

Dù thị trường có thông tin hỗ trợ tích cực nhưng về phía doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng về kết quả kinh doanh trong thời gian tới.

Mới đây, tại Hội đồng cổ đông của Công ty Đầu tư Thế giới di động (MWG), đại diện doanh nghiệp này đánh giá, ngành bán lẻ điện thoại điện máy năm nay gặp nhiều thách thức. Đơn cử, trong điều kiện bình thường người tiêu dùng có thể thay điện thoại mỗi năm một lần hoặc thay tivi lớn hơn. Năm nay điều kiện kinh tế khó khăn, có thể 2 năm người tiêu dùng mới thay điện thoại hay thay tivi nhỏ hơn.

Trên cơ sở này, đại diện doanh nghiệp này dự báo, quý 3-4, thị trường tiêu dùng mới khôi phục cũng như nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng mới tăng trở lại. Theo kịch bản này, doanh nghiệp cũng chỉ đặt mục tiêu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2023 ở 1 con số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục