
Thị trường chứng khoán sôi động trở lại, nhà đầu tư ồ ạt mở tài khoản
Đến cuối tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,8 triệu tài khoản, tương đương gần 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025
Đến cuối tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,8 triệu tài khoản, tương đương gần 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy hứng khởi sau kỳ nghỉ Lễ nhờ những thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực từ hệ thống KRX vận hành và các cuộc đàm phán thương mại.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/5, VN-Index giảm 2,5 điểm xuống 1.267,3 điểm. Như vậy, sau chuối 4 phiên liên tiếp tăng điểm, thị trường chứng khoán đã quay đầu giảm điểm.
Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), để có thể tiếp tục đà phục hồi ổn định, thị trường chứng khoán cần đón nhận chuyển biến tích cực cụ thể hơn trong quá trình đàm phán thương mại.
Thị trường chứng khoán đã mạnh lên trong những tuần gần đây nhờ tâm lý lạc quan rằng các quốc gia sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ để tránh các mức thuế cao.
Sau những phiên diễn biến “lình xình” thị trường chứng khoán chiều 8/5 bỗng trở nên sôi động, lực cầu cao giúp VN-Index tăng gần 20 điểm; chốt phiên ngày, VN-Index tăng 19,43 điểm lên 1.269,8 điểm.
Thời điểm 9 giờ 34, VN-Index tăng hơn 8 điểm lên trên 1.258 điểm; HNX-Index tăng 1,31 điểm lên 214,73 điểm; UPCOM-Index tăng 0,28 điểm lên 93,2 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 6/5, VN-Index chỉ còn tăng 1,9 điểm lên 1.241,95 điểm (cuối phiên sáng, VN-Index tăng hơn 8 điểm), do sự suy yếu của các cổ phiếu trong rổ VN30.
Theo phản ánh của một số nhà đầu tư, phiên ATO một số lệnh khá chậm và hệ thống chưa được trơn tru, tuy nhiên sau đó, nhà đầu tư đã đặt lệnh và giao dịch thuận lợi.
Thị trường chứng khoán vừa trải qua tháng 4 đầy biến động. VN-Index mất hơn 80 điểm trong tháng 4, tương đương 6,2% và đứng thứ hai trong danh sách những chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới.
Dù vẫn còn nhiều ẩn số khó lường, song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá có sức hấp dẫn riêng, nhất là sau thời điểm hệ thống KRX đi vào vận hành vào ngày 5/5 tới đây.
Giao diện website của HOSE được thiết kế theo phong cách mới, hiện đại, chuyên nghiệp, màu sắc hài hòa và đồng bộ với màu Logo của HOSE với nhiều tính năng nổi bật.
Sáng 28/4, VN-Index giảm 3,69 điểm xuống 1.225,54 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 289 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 5.861 tỷ đồng; toàn sàn có 204 mã tăng giá, 254 mã giảm giá và 81 mã đứng giá.
Trong phiên chiều 25/4, động lực tăng trưởng của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu lớn khi rổ cổ phiếu VN30 có 15 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 2 mã đứng giá.
Cuộc chiến thương mại toàn cầu vô tình đang tạo cơ hội cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng châu Á khi nhà đầu tư tìm đến các công ty phục vụ nhu cầu thiết yếu như một kênh trú ẩn an toàn.
Chốt phiên giao dịch ngày 24/4, VN-Index tăng 12,35 điểm lên 1.223,35 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 798,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 17.662,5 tỷ đồng.
Sự tích cực tại nhóm cổ phiếu bất động sản lan rộng ra nhiều nhóm ngành cổ phiếu, trong đó cổ phiếu ngành chứng khoán ngập trong sắc xanh và không còn mã cổ phiếu ngành chứng khoán nào giảm giá.
Thị trường chứng khoán bước vào phiên chiều 22/4 với những diễn biến bất ngờ, lực bán mạnh khiến VN-Index có thời điểm “bốc hơi” hơn 70 điểm, xuống mốc 1.136 điểm.
Thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, tuy nhiên, những biến động mạnh của chứng khoán thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chứng khoán trong nước.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index giảm 12,05 điểm xuống 1.207,07 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 880,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 18.641 tỷ đồng.