APEC hài hòa các tiêu chuẩn để thúc đẩy thương mại

Hội nghị Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn APEC bàn các vấn đề về tiêu chuẩn của các quốc gia và hài hòa các tiêu chuẩn này.
Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) Tổ chức Hợp tác Kinh tế châuÁ-Thái Bình Dương (APEC) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại thủ đôJakarta, Indonesia, trong hai ngày 27-28/1, Hội nghị Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợpchuẩn (SCSC) APEC đã diễn ra.

Hội nghị có sự tham dự của các quan chức cấp cao cơ quan tiêu chuẩn và đo lườngquốc gia các nền kinh tế thành viên APEC, tập trung thảo luận các vấn đề liênquan đến tiêu chuẩn của các quốc gia và hài hòa hóa các tiêu chuẩn quốc gia,nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và thúc đẩy thương mại, đầu tư trongkhu vực.

SCSC APEC là một trong những diễn đàn của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI)APEC, có nhiệm vụ hỗ trợ APEC trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hợp chuẩn để tạo điềukiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư. SCSC bao gồm đại diện các cơquan tiêu chuẩn và đo lường của 21 nền kinh tế thành viên APEC, được tổ chức hailần một năm.

Hội nghị SCSC APEC đã trao đổi về vấn đề tạo thuận lợi cho thương mại thông quathực hiện Kế hoạch hành động tập thể (CAP) bao gồm chín lĩnh vực hợp tác, trongđó có liên kết, thực hành các quy định (GPR), công nhận sự đánh giá phù hợp,phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, minh bạch, hợp tác với các cơ quan đặc biệttrong khu vực, hợp tác với APEC, với các diễn đàn của APEC và cải cách SCSC.

Hội nghị đã xác định các lĩnh vực ưu tiên cho việc hợp chuẩn quốc gia với quốctế, như các thiết bị điện và điện tử, ghi nhãn thực phẩm, các sản phẩm từ caosu, máy móc, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý điện và thiết bị điện, đồng thờinhất trí rằng việc thực hiện tốt GPR, nâng cao tính minh bạch, công nhận lẫnnhau giấy chứng nhận của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đã được các cơ quan, tổchức khu vực công nhận như PAC, PASC, APMP, APLMF, APLAC, và triển khai thựchiện hệ thống đánh giá hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp mở rộngsự chấp nhận trên thị trường toàn cầu cho APEC.

Hội nghị cũng đã chú trọng đến vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật (TID)trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đo lường, nhằm hỗ trợ các nền kinh tế chậm pháttriển hơn, bởi khoảng cách giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triểncũng khiến cho hai nhóm này có khoảng cách trong lĩnh vực tiêu chuẩn và năng lựchợp chuẩn.

Với vai trò là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2013, sẽ diễn ra vàotháng 10 tới tại đảo du lịch Bali, Indonesia đã đề xuất hai dự án về công nhậnsự đánh giá phù hợp và thúc đẩy thỏa thuận công nhận đa phương về cấp chứng nhậnsản phẩm, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện PAC. Dự kiến, nội dung chi tiết củahai sáng kiến này sẽ được trình bầy và xem xét tại các cuộc họp của SCSC vàotháng Tư và tháng Sáu tới.

Ngoài ra, liên quan đến an toàn thực phẩm, Indonesia còn đề xuất một dự án nângcao kiến thức và trình độ về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệpvừa và nhỏ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của của khối doanh nghiệp này tronglĩnh vực thực phẩm, và kêu gọi APEC tăng cường tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vựcgiáo dục, nhất là tiêu chuẩn hóa chương trình giáo dục trong các trường đạihọc./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.