Apple đủ sức mua hầu hết các đối thủ cạnh tranh

Tính đến cuối tháng 6, giá trị tài sản bằng tiền mặt của Apple lên đến 70 tỷ USD, tương đương 75% tổng giá trị các đối thủ cạnh tranh.
Theo Horace Deidu, một chuyên gia phân tích của trang mạng Asymco.com, tính đến cuối tháng Sáu năm nay, giá trị tài sản bằng tiền mặt của gã khổng lồ Apple sẽ lên đến 70 tỷ USD, tương đương với 75% tổng giá trị của các đối thủ cạnh tranh với hãng.

Điều thú vị là tổng số tiền mặt này, về lý thuyết, cho phép Apple đủ sức mua lại hầu hết các đổi thủ cạnh tranh của mình trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động, trừ Samsung.

Đương nhiên, trên thực tế việc Apple thôn tính hầu hết các đối thủ cạnh tranh khó có khả năng xảy ra, nhưng theo tính toán nếu Apple có ý định này thì họ dư sức thanh toán các hợp đồng bằng tiền mặt.

Giá trị của các hãng điện thoại lớn hiện nay được ước tính là RIM (13,8 tỷ USD), Nokia (22,6 tỷ USD), HTC (25,4 tỷ USD) và Motorola Mobility (4,2 tỷ USD), như vậy tổng số tiền mà Apple phải bỏ ra chỉ khoảng 66 tỷ USD, nhỏ hơn số tiền mặt mà gã khổng lồ này sở hữu.

Nguyên nhân khiến Apple trở nên giàu có đến như vậy là nhờ lợi nhuận khổng lồ từ điện thoại iPhone. Doanh số bán iPhone chỉ chiếm 4% tổng doanh số điện thoại trên thế giới, nhưng lợi nhuận mà Apple kiếm được từ sản phẩm này lại chiếm hơn 50% tổng lợi nhuận của ngành công nghiệp điện thoại di động./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục