Ngày 23/2, một công dân Iran đi từ Tehran đến Tonekabon đã tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp này ở quốc gia Hồi giáo lên 8 người.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi tuyên bố, vòng thứ cấp của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước này đã đi vào hoạt động.
Các chuyên gia sẽ có cuộc gặp với đại diện của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) để thảo luận cách thức cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với việc xây dựng lò phản ứng Arak.
Miễn trừ trừng phạt với nhà máy điện hạt nhân Busher, lò phản ứng nước nặng Arak, và cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow sẽ giúp "tiếp tục hạn chế chương trình hạt nhân của chính quyền Tehran."
Theo các phương tiện truyền thông Israel, Mỹ và các cường quốc sẽ cung cấp cho Iran thiết bị hạt nhân tiên tiến để đổi lấy việc Tehran ngừng chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.
Tehran đã hoàn thành những cam kết của mình, trong đó ngừng làm giàu urani trên mức 5%, không tiến hành thêm các hoạt động ở cơ sở làm giàu urani Fordo.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 27/12 tuyên bố lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước này không có khả năng sản xuất plutoni để sử dụng cho vũ khí hạt nhân, vốn là mối quan ngại chính của Phương Tây.