Trên trang web của mình, tờ báo công bố những hình ảnh dường như cho thấy hơinước bốc lên từ các thiết bị làm mát bằng không khí, chứng tỏ hoạt động sản xuấtnước nặng đang diễn ra ở nhà máy này, cơ sở mà Iran không cho các thanh sát viênquốc tế tiếp cận trong 18 tháng qua.
Các lò phản ứng sản xuất plutoni đòi hỏi phải có nước nặng và điều này gây ranhững lo ngại rằng Tehran đang tìm kiếm con đường thứ hai để sản xuất bom hạtnhân.
Đến nay, các nỗ lực của quốc tế chỉ tập trung vào chương trình làm giàu uranicủa Iran, song báo trên khẳng định bằng chứng mới cho thấy nước Cộng hòa Hồigiáo này đang phát triển một “kế hoạch B.”
Các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đã bị cấm đến cơ sởnày từ tháng 8/2011 và Iran đã bác bỏ những kêu gọi đòi cung cấp thông tin vềđịa điểm này./.