Việt Nam tham gia Triển lãm xúc tiến đầu tư quốc tế MIBIExpo với mong muốn thúc đẩy kết nối, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái trong hệ thống các hiệp định thương mại tự do sẵn có giữa hai nước.
Chiều 10/10, tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada về thúc đẩy kết nối và tự cường.
Hội nghị Ủy ban Đại diện thường trực tại ASEAN trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là công tác chuẩn bị các văn kiện sẽ trình lãnh đạo xem xét thông qua ở Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45.
Ngoại trưởng Indonesia cho biết Canada là đối tác quan trọng của ASEAN trong việc xây dựng an ninh lương thực cho khu vực, hy vọng hai bên triển khai hợp tác an ninh lương thực cụ thể và nhanh chóng.
Một nghiên cứu khả thi chung cho thấy Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada giúp giảm các biện pháp phi thuế quan và tạo thuận lợi hóa thương mại, qua đó có thể tăng GDP của ASEAN thêm 39,4 tỷ USD.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Canada tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới.
Thủ tướng đề nghị các Đối tác ủng hộ tăng cường đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đề cao luật pháp quốc tế với tinh thần trách nhiệm.
Một loạt đối thoại chuyên gia liên quan đến lao động, môi trường, thương mại bao trùm dự kiến sẽ được tổ chức nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức cho các Nhóm chuyên gia ASEAN, phục vụ cho đàm phán ACAFTA.
Đại sứ Canada tại ASEAN Vicky Singmin cho biết Ottawa sẽ khởi động các sáng kiến mới và đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD trong 5 năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ ASEAN để hàng hoá được rộng mở vào thị trường Hoa Kỳ, đồng thời giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.
Bộ trưởng Mary Ng nhấn mạnh rằng Canada và ASEAN chia sẻ những lợi ích quan trọng, bao gồm sự ổn định của khu vực, thương mại dựa trên quy tắc và tăng trưởng kinh tế bao trùm.
Một trong những nội dung các Bộ trưởng thống nhất là khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Canada, một trong những sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế trong năm Chủ tịch ASEAN của Brunei.
Thủ tướng Trudeau đang nỗ lực thuyết phục ASEAN tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do với Canada để ứng phó với chuỗi cung ứng đã bị "biến dạng" do đại dịch COVID-19.
Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác đối thoại gồm Canada và New Zealand đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác kinh tế và phối hợp cùng nhau để ứng phó với đại dịch COVID -19.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã nhấn mạnh rằng ASEAN và Canada là “những đối tác cùng chí hướng,” đặc biệt trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Canada hỗ trợ ASEAN tiếp cận kịp thời, đầy đủ với vaccine COVID-19; ủng hộ khởi động đàm phán xây dựng Khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN-Canada.
Canada khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cam kết hợp tác chặt chẽ với ASEAN xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình và phát triển thịnh vượng.
COVID-19 đang thực sự đặt ra thách thức toàn cầu chưa từng thấy và không có giới hạn, và lợi ích chung của ASEAN và Canada là phải cùng nhau hợp tác nhằm "đánh bại" dịch bệnh này.