Chiều 21/1, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có thêm tấm huy chương vàng tại ASEAN Para Games 13 sau khi kình ngư Vi Thị Hằng xuất sắc phá kỷ lục đại hội ở nội dung bơi ngửa 50m hạng thương tật S6-S7.
Nữ kình ngư Việt Nam hoàn thành cự ly với thời gian 45 giây 13, phá sâu kỷ lục đại hội. Kỷ lục trước đó là 49 giây 63.
Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của Vi Thị Hằng trong kỳ đại hội thể thao lần này. Trước đó, nữ vận động viên cũng mang về huy chương vàng ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7, với thời gian 1 phút 20 giây 68.
Trong ngày thi đấu đầu tiên, môn bơi đã mang về những tin vui lớn cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khi các kình ngư liên tiếp giành 7 huy chương vàng. Đó là các vận động viên Võ Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Văn Hạnh, Trịnh Thị Bích Như, Vi Thị Hằng, Lê Thị Dung, Hà Văn Hiệp.
Ở nội dung thi cử tạ chiều cùng ngày, đô cử kỳ cựu Lê Văn Công xuất sắc dẫn đầu ở hạng cân 49kg, với thành tích nâng 178 kg tạ.
Dự tranh nội dung trên có 6 vận động viên, trong đó Việt Nam có Lê Văn Công và Lương Hoàng Thông.
Cuộc đua diễn ra gay cấn khi các lực sỹ đến từ Indonesia liên tục bám đuổi quyết liệt về mức tổng cử. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, lực sỹ Lê Văn Công đã vượt qua áp lực từ đối thủ để giữ vững vị trí dẫn đầu, giành tấm huy chương vàng danh giá.
huy chương bạc ở nội dung này thuộc về vận động viên A. Hadi của Indonesia, với thành tích tổng cử 177kg. Trong khi đó, đô cử Boonyang Buttrom của nước chủ nhà giành huy chương đồng với thành tích 115kg. Trong khi đó, đô cử Lương Hoàng Thông cũng vượt qua chính mình với thành tích qua 3 lần nâng tạ là 93, 100 và 108 kg, xếp thứ 4.
Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã mang về 8 tấm huy chương vàng trong các môn bơi lội (7) và cử tạ (1), 5 huy chương bạc ở các môn bơi (4) và cử tạ (1), và 6 huy chương đồng đều ở bộ môn bơi./.