ASEAN, Trung Quốc là động lực thúc đẩy kinh tế

ASEAN, Trung Quốc có vai trò quan trọng vì có nền tảng sản xuất với hầu hết các ngành công nghiệp và đang liên kết về với toàn cầu.
Theo các nhà nghiên cứu trong khu vực, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng không chỉ của kinh tế châu Á mà cả thế giới.

ASEAN và Trung Quốc có vai trò quan trọng vì có nền tảng sản xuất đối với hầu hết các ngành công nghiệp và đang tích cực liên kết về kinh tế (thương mại) với gần như tất cả các khu vực trên toàn cầu.

Trong cuộc hội thảo ở Bangkok ngày 8/12 về Hiệp định tự do thương mại (FTA) và chủ đề hướng tới các chính sách thương mại tại châu Á thời hậu khủng hoảng, nhiều học giả cho rằng các FTA cũng là công cụ trọng yếu giúp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của các nước tham gia ký kết và sẽ tiếp tục giữ vai trò là động lực của nền kinh tế thế giới do nhiều nước coi FTA như một nội dung quan trọng trong chính sách thương mại của nước họ.

Henry Gao, phó giáo sư trường Đại học quản lý Singapore, nói rằng Trung Quốc là một trong số những nước tích cực tham gia đàm phán ký FTA với gần như mọi khu vực và "các FTA đó tạo điều kiện cho Trung Quốc xây dựng lòng tin cũng như cải thiện hình ảnh là cường quốc đang nổi lên với các nước khác trên thế giới".

Phó giáo sư Henry Gao cho rằng Hiệp hội ASEAN cần tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc - nước thừa nhận 10 nước thành viên ASEAN là các bạn hàng quan trọng.

Trong khi đó, Phó giám đốc phòng châu Á và châu Đại dương thuộc Vụ Nghiên cứu hải ngoại của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) Seiya Sukegawa nhận xét, ASEAN và Trung Quốc đang nằm trong số những công xưởng sản xuất và đối tác thương mại quan trọng nhất của Nhật Bản. Hiện Trung Quốc và ASEAN chiếm khoảng 60% tổng số các cơ sở chế tạo mà những doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản đặt ở nước ngoài.

Theo Phó giám đốc Seiya Sukegawa, chính sách ký kết FTA của Hiệp hội ASEAN không những là đòn bẩy quan trọng đối với kinh tế khu vực mà còn có lợi cho các nước bạn hàng của khối. Là một đối tác thương mại và đầu tư của ASEAN, Nhật Bản luôn lưu tâm đến các chính sách thương mại của ASEAN.

Nhà kinh tế Smitha Francis thuộc Ban thư ký Viện Quốc tế về thương mại và phát triển cho biết mối giao thương gắn bó nhất của Hiệp hội ASEAN là với các nước Đông Á cùng tham gia sản xuất (hàng hóa xuất khẩu) và với các nền kinh tế phát triển hiện là thị trường quan trọng của Hiệp hội.

ASEAN đang là nhà xuất khẩu hàng đầu về các mặt hàng chế tạo công nghiệp nhẹ, lĩnh vực được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao hơn so với Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục