Australia họp với Facebook, Google ngăn tư tưởng cực đoan

Australia họp khẩn với Facebook, Google để ngăn tư tưởng cực đoan

Chính quyền liên bang Australia dự kiến tổ chức các cuộc hội thảo khẩn cấp với đại diện của Facebook và Google trong tuần này.

Chính quyền liên bang Australia dự kiến tổ chức các cuộc hội thảo khẩn cấp với đại diện của Facebook và Google trong tuần này nhằm tìm cách ngăn chặn các tư tưởng cực đoan lan rộng.

Thông qua các cuộc hội thảo dự kiến được tổ chức tại Canberra, Chính phủ Australia mong muốn ngăn chặn tình trạng các phần tử cực đoan sử dụng mạng Internet để lan truyền các tư tưởng cấp tiến.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Australia hy vọng sẽ sớm giảm được các tài liệu, công cụ thông tin của những đối tượng này trên YouTube và các kênh thông tin xã hội khác.

Tuy nhiên, đại diện Twitter không tham dự hội thảo. Hiện khoảng 46.000 tài khoản Twitter bị cho là có liên quan tới những người ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục