Australia nghiên cứu thử nghiệm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ

Các nhà nghiên cứu bang Tây Australia sẽ tiến hành một chương trình nghiên cứu thử nghiệm độ dày mô ngực ở những phụ nữ trẻ, với hy vọng giảm nguy cơ ung thư vú sau này.
Australia nghiên cứu thử nghiệm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Healthinformative)

Các nhà nghiên cứu bang Tây Australia sẽ tiến hành một chương trình nghiên cứu thử nghiệm độ dày mô ngực ở những phụ nữ trẻ, với hy vọng giảm nguy cơ ung thư vú sau này.

Độ dày mô ngực tăng là một trong những dấu hiệu quan trọng dự báo nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ lớn tuổi, tuy nhiên, điều này chưa được xác định rõ ở những người trẻ tuổi.

Hiện các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tây Australia đang tìm những phụ nữ trong độ tuổi từ 18 tới 40 tham gia chương trình nghiên cứu thử nghiệm này.

Tiến sỹ Jennifer Stone thuộc nhóm nghiên cứu cho biết việc xác định các yếu tố có liên quan tới độ dày mô ngực có thể giúp hình thành các biện pháp ngăn chặn từ đầu bệnh ung thư vú và hỗ trợ phát hiện sớm.

Bà nói: “Qua hình ảnh X-quang, những phụ nữ ngoài 40 tuổi có mô ngực dày có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 4-6 lần những phụ nữ cùng tuổi có mô ngực không dày. Như vậy, nếu có thể thay đổi độ dày mô ngực, có thể tránh được nguy cơ ung thư vú."

Theo tiến sỹ Stone, việc thay đối các thói quen được cho là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ung thư như hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng thuốc tránh thai... có khả năng làm thay đổi mô ngực.

Những phụ nữ tham gia chương trình nghiên cứu sẽ được đo độ dày mô ngực thông qua một thiết bị mới phát minh ở Canada, gọi là soi ngực bằng quang phổ (TiBS). Phương pháp dùng X-quang xác định độ dày mô ngực không được khuyên dùng với những phụ nữ dưới 40 tuổi.

Tiến sỹ Stone cho biết phương pháp TiBS rất nhanh, dễ dàng, cơ động và chi phí vừa phải.

Những người tham gia nghiên cứu còn được hỏi về kinh nghiệm của họ khi sử dụng TiBS, nhằm giúp xác định xem phương pháp này có được chấp nhận và có khả thi ở những phụ nữ trẻ tuổi hay không.

Các nhà nghiên cứu cho biết phương pháp này hướng tới một nghiên cứu lớn hơn trong tương lai, theo đó tìm hiểu độ dày mô ngực thay đổi như thế nào theo thời gian và liên quan thế nào tới nguy cơ ung thư vú sau này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục