Bà con Thái Bình tại Đức luôn hướng về quê hương

Chiều 7/10, gần 500 hội viên Hội đồng hương Thái Bình tại Đức đã về thủ đô Berlin để tham dự Đại hội Hội đồng hương lần thứ 5.
Chiều 7/10, gần 500 hội viên Hội đồng hương Thái Bình tại Đức cùng các con, cháu và bè bạn đã từ khắp mọi miền nước Đức đã về thủ đô Berlin để tham dự Đại hội Hội đồng hương Thái Bình, lần thứ năm tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Thay mặt Ban chấp hành báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hai năm và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch hội Trần Đình Ngân nhấn mạnh thời gian qua, Hội đã hoàn thiện và đẩy mạnh công tác tổ chức Hội, phát triển và chú trọng công tác thanh niên, khuyến học, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho các hội viên; đặc biệt là việc hiếu khi các bậc thân sinh của Hội viên ở trong nước qua đời, qua đó thêm gắn kết và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của hội viên.

Bên cạnh đó, dù cuộc sống nơi quê hương thứ hai chưa phải sung túc, song Hội luôn đề cao tinh thần "lá lành đùm lá rách" và nghĩa tình "uống nước nhớ nguồn" bằng các hình thức quyên góp và vận động quyên góp để làm công tác từ thiện nhân đạo.

Trong năm 2011 vừa qua Hội đã hai lần cử đoàn công tác về trong nước trao 3.000 euro tới Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai, các hoàn cảnh không may mắn trong nước; trao 2.700 euro cho tỉnh hội cựu chiến binh ở thành phố quê hương để giúp đỡ các cháu bé nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

Công tác khuyến học được Hội tổng kết bằng những lời biểu dương, bằng giấy khen và quà tặng cho các cháu đạt thành tích học tập, thể thao xuất sắc, các cháu được vào các trường đại học ngay tại Đại hội.

Đại hội cũng đã lựa chọn ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 34 thành viên. Ông Trần Quốc Việt tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Tại đại hội, những người con quê Lúa sống xa Tổ quốc đã thể hiện tình cảm gắn bó, tha thiết với quê hương bằng những lời phát biểu cảm tưởng xúc động, bằng cách thể hiện các điệu chèo truyền thống hay các bài hát ca ngợi quê hương. Bố mẹ các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra tại Đức cũng có dịp "khoe" tài năng của con em với đồng hương bằng chính các bản nhạc, các điệu múa do các cháu thể hiện.

Bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tới dự buổi lễ đã biểu dương các hoạt động của Hội trong việc sáng tạo, gắn kết bà con cùng hướng về cội nguồn, tích cực trong các hoạt động cộng đồng nói chung, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở Đức; tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Hội sẽ phát huy là một trong những lá cờ đầu trong các phong trào của cộng đồng người Việt ở Đức./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục