Ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN năm 2020

Theo Bộ Công Thương, với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng,” Việt Nam đã đặt ra 3 định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020.
Các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị hẹp các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị hẹp các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hội nghị hẹp các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51) do Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đang diễn ra từ ngày 12-14/1, tại Hà Nội.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng thuộc trụ cột kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng,” Việt Nam đã đặt ra 3 định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020.

[Thống nhất mục tiêu và lộ trình thực hiện các ưu tiên trong ASEAN]

Cụ thể gồm: thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Trên nền tảng 3 định hướng chính này, Việt Nam đã xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể để thảo luận và tham vấn nhất với các nước ASEAN tại Hội nghị SEOM 1/51.

Với 14 dự thảo sáng kiến được đưa ra, Việt Nam đã chủ động đề xuất các hoạt động và chương trình hợp tác để đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.