Ba kịch bản cho cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn ở Ukraine

Theo kịch bản thứ nhất, ứng cử viên Peter Poroshenko của đảng Udar, người được mệnh danh là "Ông hoàng chocolate," sẽ giành chiến thắng ngay ở vòng đầu tiên.
Ba kịch bản cho cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn ở Ukraine ảnh 1Nhân viên vận hành đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở trữ khí đốt dưới lòng dất Bilche-Volytsko-Uherske, gần làng Bilche, vùng Lviv, miền tây Ukraine ngày 21/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Kiev, sự kiện Ukraine bước vào cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn trong ngày 25/5 đang là chủ đề được cập nhật nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông Ukraine, Nga, các nước phương Tây cũng như trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Ngoài việc điểm lại tình hình Ukraine, giới truyền thông cũng đưa ra các nhận định về cuộc bầu cử.

Theo dự đoán của các chuyên gia, kịch bản thứ nhất, theo đó ứng cử viên Peter Poroshenko của đảng Udar (Cú đấm), người được mệnh danh là "Ông hoàng chocolate," sẽ giành chiến thắng ngay ở vòng đầu tiên.

Thực ra điều này đã được phán đoán ngay từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych rời khỏi đất nước.

Theo hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, ông Poroshenko luôn được đánh giá là người có thể giành số phiếu bầu cao nhất, thậm chí còn bỏ cách gương mặt sáng giá thứ hai là cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ít nhất 15%.

Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Poroshenko không ủng hộ việc chính phủ đưa quân đội tới trấn áp lực lượng biểu tình ở các tỉnh miền Đông.

Điều này rõ ràng là một lợi thế của ông trước các ứng cử viên khác, khi ông chắc chắn sẽ thu được không ít sự ủng hộ của cử tri miền Đông.

Hơn nữa, vốn là ông chủ của tập đoàn sản xuất bánh kẹo "Roshen" lớn nhất Ukraine, với các nhà máy được bố trí trên khắp đất nước, ông Poroshenko hẳn hơn ai hết là người có lý do để có chính sách cân bằng giữa các khu vực Đông và Tây Ukraine.

Kịch bản hai cho thấy nếu không ứng cử viên nào giành được số phiếu bầu quá bán và Ukraine phải tiến hành bầu cử Tổng thống vòng hai.

Đây không phải là điều bất ngờ, thậm chí Phó Giám đốc Viện các quốc gia SNG, ông Vladimir Zharikhin còn khẳng định rằng hầu hết các cuộc bầu cử sớm đều phải tiến hành hai vòng và các đối thủ lọt vào vòng hai sẽ là ông Poroshenko và bà Tymoshenko.

Theo một số chuyên gia, với bà Tymoshenko, việc lọt vào vòng hai trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống thậm chí còn có lợi hơn cả chiến thắng vòng đầu.

Kết quả có lẽ còn khó đoán định hơn bởi bà Tymoshen có thể đang ấp ủ rất nhiều "tham vọng" để quyết giành được nhiều hơn lá phiếu của cử tri.

Các nhà khoa học chính trị cho rằng vòng hai (nếu diễn ra) thì tình hình chính trị Ukraine sẽ còn rối ren, phức tạp hơn nữa.

Kịch bản thứ ba là cuộc bầu cử thất bại. Các chuyên gia cũng không loại trừ điều này vì suốt một tuần trước thềm cuộc bầu cử, nhiều khu vực tại Ukraine đã tuyên bố không tham gia sự kiện này và tự thành lập cộng hòa nhân dân của riêng mình.

Trong khi đó, không ít các ứng cử viên còn cáo buộc bà Tymoshenko đang có động thái kêu gọi tổ chức một "Maidan thứ ba."

Theo nhiều chuyên gia phân tích, bất luận ứng cử viên nào sẽ được lựa chọn, thì vẫn còn đó bộn bề những khó khăn, phức tạp và có lẽ giải pháp cho Ukraine lúc này không thể chỉ là một cuộc bầu cử tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục