Ba Lan thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa riêng

Tổng thống Ba Lan ký đạo luật quy định cấp kinh phí ổn định cho chương trình lập hệ thống phòng thủ tên lửa riêng trên lãnh thổ.
Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowsky đã ký đạo luật quy định cấp kinh phí ổn định cho chương trình thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) riêng trên lãnh thổ nước này.

Thông báo về đạo luật trên trước các sỹ quan và binh lính Trạm radar 184 đồn trú tại tỉnh Podlya chiều 12/4, Tổng thống Komorowsky khẳng định các lực lượng vũ trang Ba Lan được ưu tiên tuyệt đối trong việc thành lập NMD riêng nhằm bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và không kích.

Tuy nhiên, Ba Lan sẵn sàng coi NMD của mình là một bộ phận trong hệ thống "lá chắn tên lửa" thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với phương châm bảo đảm an ninh quốc gia và là đồng minh tin cậy của NATO.

Theo kế hoạch trang bị đến năm 2020, quân đội Ba Lan dự định sẽ mua 6 khẩu đội tên lửa tầm trung Visla, 11 tên lửa tầm ngắn Narev, 77 dàn tên lửa tự hành Poprad, 6 dàn tên lửa phòng không Pilisa, 152 bệ phóng và 486 tên lửa Perun cùng hơn 30 trạm rađa Sola và Bystra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục