Bà Rịa-Vũng Tàu: Số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

Bà Rịa-Vũng Tàu: Doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

Sản xuất kinh doanh khó khăn đã khiến 296 DN tại Bà Rịa-Vũng Tàu tạm ngừng hoạt động, trên 1.220 DN chờ giải thể, tính đến hết tháng 6/2013.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng mạnh.

Những doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại-dịch vụ.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 6/2013, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 9.400 doanh nghiệp trong nước còn hoạt động, trong đó, số doanh nghiệp thực tế hoạt động là hơn 6.600 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 72,29%; số tạm ngừng hoạt động là 296 doanh nghiệp; số doanh nghiệp chờ giải thể là 1.234 doanh nghiệp và 1.262 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Báo cáo cũng cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2013 tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, 6 tháng đầu năm tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 433 doanh nghiệp, giảm 6% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là hơn 1.700 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn tới các doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là do doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không có khách hàng và gặp khó khăn về tài chính. Hiện nay, tỉnh đang tiến hành các thủ tục theo quy định để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xóa tên các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/3/2013 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; chỉ đạo ngành thuế, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức các hội nghị triển khai các chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành của Trung ương về tài chính, tín dụng, ngân hàng, thuế tới các đối tượng để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thụ hưởng đầy đủ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã xây dựng đề án xử lý tồn đọng trong lĩnh vực bất động sản trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định; xây dựng đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển và Qũy bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn./.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục