Với bà Trần Tố Nga, cuộc chiến đấu vì công lý cho nạn nhân da cam chưa biết bao giờ dừng lại nhưng bà sẽ luôn sẵn sàng, với một niềm tin và sự kiên định không thể lay chuyển.
Thị trưởng Pierre Garzon nhấn mạnh thành phố Villejuif được biết đến với những cuộc đấu tranh vì hòa bình và công lý, và luôn lấy quyền lợi của người dân làm định hướng để hành động.
Nhiều cơ quan báo chí, thông tấn, phát thanh và truyền hình Pháp đã đồng loạt đăng tin và nhắc lại cuộc chiến đấu đầy gian nan vất vả của bà Trần Tố Nga.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam lấy làm tiếc về phán quyết của của tòa phúc thẩm Paris liên quan đến vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga.
Sau khi Tòa án phúc thẩm Paris ra phán quyết bác bỏ đơn kiện, bà Trần Tố Nga cho biết "không ngạc nhiên" trước phán quyết này và sẽ "không buông tay" mà tiếp tục theo đuổi vụ kiện.
Thấu hiểu nỗi đau về thể xác và tinh thần của nạn nhân da cam và gia đình họ, Đảng và Nhà nước quan tâm, dành ngân sách để trợ cấp hằng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho các nạn nhân.
Vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam diễn ra vào 7/5.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại, cũng như vai trò của Pháp trong khu vực và trên trường quốc tế.
Nghị sỹ André Flahaut khẳng định luôn cố gắng để làm được những điều tốt đẹp cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với mong muốn họ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Chủ tịch Hạ viện Bỉ Éliane Tillieux vui mừng khi nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nhận được 100% sự tán thành từ tất cả các đảng phái chính trị của Bỉ.
Trong 8 năm nay, bà Trần Tố Nga theo đuổi vụ kiện các công ty hóa chất sản xuất và bán chất độc da cam được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam nhằm đòi công lý cho các nạn nhân dioxin.
Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được khả năng, vị trí của mình, được xã hội công nhận đánh giá cao với tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội Việt Nam là 30,26%, tỷ lệ lãnh đạo nữ là 31%.
Bà Trần Tố Nga mong muốn các thành viên Collectif Vietnam Dioxine với tinh thần “can đảm, kiên nhẫn và hy vọng," sẽ tiếp tục cuộc chiến giành công lý và ủng hộ giúp đỡ các nạn nhân da cam Việt Nam.
Họa sỹ trẻ Trâm Anh chia sẻ cô sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng đọc các bài báo về chất độc da cam ở Việt Nam, cô có thể hình dung được nỗi đau của các nạn nhân và mong muốn đóng góp để ủng hộ họ.
Trong tuyên bố mới đây, Đảng Lao động Thụy Sĩ nhấn mạnh đơn kiện của bà Trần Tố Nga là cơ hội tuyệt vời để mang lại công lý cho các nạn nhân, giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau chiến tranh.
Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi cho rằng các công ty sản xuất chất độc da cam của Hoa Kỳ phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam/dioxin đã gây ra ở Việt Nam.”
Tuyên bố nhấn mạnh Tòa án Evry của Pháp đã đưa một quyết định không dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế hiện hành và không có sự xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam khẳng định sẽ ủng hộ cả về tinh thần và vật chất để bà Trần Tố Nga tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Truyền thông Đức đã đăng nhiều tin bài về cuộc chiến vì công lý của bà Trần Tố Nga, nhấn mạnh nguyên đơn cùng những người ủng hộ sẽ không nản lỏng trước phán quyết này.
Đảng Cộng sản Đức tuyên bố tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.