Việt Nam và Pháp trao đổi về tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại, cũng như vai trò của Pháp trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thúy Anh trao đổi với bà Laurence Muller-Bronn, Phó Chủ tịch Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Thượng viện và các thành viên của nhóm. (Ảnh: TTXVN phát)
Bà Nguyễn Thúy Anh trao đổi với bà Laurence Muller-Bronn, Phó Chủ tịch Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Thượng viện và các thành viên của nhóm. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong các ngày 23 và 24/1, bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-Pháp của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp, đã có chuyến thăm và làm việc tại nước này để trao đổi về tình hình và triển vọng hợp tác với các đối tác có liên quan.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng tham dự các hoạt động của đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Nguyễn Thúy Anh đã có buổi làm việc với Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Quốc hội Pháp do Chủ tịch nhóm, bà Anne Le Henanff, dẫn đầu.

Bà Thúy Anh cũng đã có cuộc gặp trao đổi với bà Laurence Muller-Bronn, Phó Chủ tịch Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Thượng viện, mới được thành lập, để trao đổi về hợp tác trên kênh Nghị viện giữa hai nước.

Vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đang phát triển mạnh mẽ và bền vững, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013, bà Thúy Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại, cũng như vai trò của Pháp trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bà đánh giá cao đóng góp và hoạt động của hai Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước, góp phần tăng cường quan hệ song phương, nhất là trong năm 2023 với nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao và 10 năm Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp.

Bà Thúy Anh bày tỏ mong muốn các nghị sỹ Pháp tiếp tục phát huy ý tưởng, phối hợp tích cực và hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa các trao đổi song phương trong năm 2024, cũng như phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai bên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhắc lại đề nghị các nghị sỹ của hai Nhóm hữu nghị tiếp tục quan tâm và góp phần thúc đẩy Quốc hội Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời góp thêm tiếng nói đề nghị Ủy ban châu Âu xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

Phía Pháp ghi nhận các đề xuất của Việt Nam, khẳng định sẽ cố gắng phối hợp với các bên để thúc đẩy các hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

ttxvn-thuy anh2.jpg
Hai nhóm hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Pháp chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Các nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Quốc hội Pháp đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt tới vụ kiện của bà Trần Tố Nga, một Việt kiều tại Pháp kiện các công ty hóa chất của Mỹ đã rải chất độc da cam trong thời gian chiến tranh Việt Nam, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của họ đối với nạn nhân da cam Việt Nam.

Trong khi đó, các thành viên của Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Thượng viện Pháp đã đặt nhiều câu hỏi với mong muốn hiểu biết hơn về những người bạn Việt Nam và khẳng định sẽ cùng các nghị sỹ thuộc nhóm hữu nghị tại Quốc hội hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực y tế - một trong những mặt hợp tác tích cực và nhiều triển vọng giữa hai nước, bà Nguyễn Thúy Anh và Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tiếp và làm việc với Liên hội y tế Pháp-Việt Nam gồm nhiều bác sỹ từ nhiều chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau, có tâm huyết và có nhiều đóng góp thúc đẩy hợp tác y tế giữa Việt Nam và Pháp.

Đánh giá cao những đóng góp của các bác sỹ Pháp vì sức khỏe Cộng đồng người Việt Nam, bà Thúy Anh đã lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các thành viên Liên hội y tế Pháp-Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những đề xuất, sáng kiến có thể triển khai hợp tác trong thời gian tới.

ttxvn-thuy anh3.jpeg
Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Nam, ông Nguyễn Hải Nam, tiếp đón bà Nguyễn Thúy Anh. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn cũng đã gặp và làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam (AAFV) cập nhật tình hình của Hội, lắng nghe những ý kiến chia sẻ của những người bạn Pháp và đề xuất một số phương hướng phối hợp hoạt động giữa Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp với AAFV, góp phần triển khai ngoại giao nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc.

Cảm ơn về những tình cảm và sự ủng hộ to lớn mà hội đã dành cho Việt Nam trong hơn 60 năm qua, bà Thúy Anh mong rằng mối quan hệ và tình hữu nghị bền chặt đó sẽ tiếp tục được củng cố trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, với vai trò Chủ tịch Phân ban Việt Nam - Phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), bà Nguyễn Thúy Anh đã có buổi làm việc với Tổng thư ký APF, ông Damien Cesselin, để đánh giá và trao đổi về một số nội dung hợp tác của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế đa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục