Ba VĐV Jordan bị rút ra khỏi danh sách Paralympic

3 vận động viên Jordan đã bị rút khỏi danh sách Paralympic London 2012 sau vụ scandal tình dục khi đang tập huấn tại hạt Antrim.
Ba thành viên, gồm hai vận động viên cử tạ và một huấn luyện viên, của đoàn thể thao Jordan đã bị rút khỏi danh sách tham gia Paralympic London 2012 sau vụ bê bối tình dục khi đang tập huấn tại hạt Antrim thuộc Bắc Ireland. [3 VĐV Paralympic Jordan bị bắt vì quấy rối tình dục] Ban Tổ chức Olympic và Paralympic London 2012 (Locog) cho biết Ủy ban Paralympic quốc gia Jordan đã thông báo cho Locog biết rằng cả ba người này sẽ không tham dự Paralympic năm nay và họ đã trở về Jordan. Vua Jordan Abdullah cũng quan tâm đến vụ việc này và yêu cầu Đại sứ quán Jordan tại London can thiệp. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ở hạt Londonderry ngày 22/8, một quan chức của Đại sứ quán Jordan tại London đã đến xin bảo lãnh cho ba người này, với khoản tiền 5.500 bảng (8.730 USD) cho mỗi người. Phía Jordan cam kết sẽ đưa ba người này quay lại tòa án sau khi Paralympic 2012 kết thúc. Ba người dính líu đến vụ bê bối này gồm vận động viên Omar Sami Qaradhi (31 tuổi) đối mặt với tội danh tấn công tình dục trẻ chưa đến tuổi vị thành niên và rình mò phòng thay đồ của một phụ nữ ở trung tâm giải trí Antrim; vận động viên Motaz Al Junnaidi (45 tuổi) bị cáo buộc tấn công tình dục và huấn luyện viên Faisal Hammash (35 tuổi) bị bắt vì tội xúi giục trẻ em quan hệ tình dục.
Ba VĐV Jordan bị rút ra khỏi danh sách Paralympic ảnh 1
Trong một thông cáo, Đại sứ quán Jordan tại London cho biết họ lấy làm tiếc vì vụ việc và sẽ hỗ trợ lãnh sự cho ba người này vì đó là trách nhiệm đối với các công dân của nước mình. "Một quan chức cấp cao của Đại sứ quán cũng đã dự phiên tòa sơ thẩm tại tòa án Magistrates ở Antrim ngày 22/8 và xin bảo lãnh cho ba người này với điều kiện đưa họ quay trở lại phiên tòa sẽ diễn ra tại Belfast vào tháng 10 tới đây," thông cáo cho biết./.
Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục