
Phát hiện dòng chữ tượng hình Pharaoh Ai Cập cổ đại tại Jordan
Các nhà khảo cổ nước Jordan vừa phát hiện một dòng chữ tượng hình Pharaoh có khắc con dấu hoàng gia thuộc về Vua Ramses III của Ai Cập cổ đại (1184-1153 trước Công nguyên).
Các nhà khảo cổ nước Jordan vừa phát hiện một dòng chữ tượng hình Pharaoh có khắc con dấu hoàng gia thuộc về Vua Ramses III của Ai Cập cổ đại (1184-1153 trước Công nguyên).
Thủ tướng Israel khẳng định Israel và Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump chia sẻ chung chiến lược đối với tương lai của vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của người Palestine.
Liên đoàn Arab tái khẳng định rằng tổ chức này kiên quyết phản đối mọi nỗ lực nhằm di dời người Palestine khỏi đất đai của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng “Dải Gaza không phải để bán.”
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Các ngoại trưởng 5 quốc gia Arab có cuộc họp quan trọng ở Cairo để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza và khẳng định sự ủng hộ của họ đối với sự nghiệp của người Palestine.
Qatar bày tỏ sẵn sàng đầu tư vào Syria trong các lĩnh vực năng lượng và cảng biển, trong khi Saudi Arabia và Jordan thảo luận hợp tác với Damascus về vấn đề chống lại nạn buôn ma túy và vũ khí.
Người phát ngôn của Chính phủ Jordan cho biết nước này mong muốn an ninh và ổn định được khôi phục ở Syria, qua đó đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giữa hai nước.
UAE cảnh báo hành động của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, kiên quyết phản đối bất kỳ biện pháp nào thay đổi hiện trạng pháp lý của Cao nguyên Golan.
Ngoại trưởng các nước Arab đã kêu gọi thành lập một hội đồng quản lý chuyển tiếp toàn diện với sự đồng thuận của người Syria để chuyển từ giai đoạn chuyển tiếp sang hệ thống chính trị mới.
Hội nghị đã thống nhất thông cáo chung kêu gọi thành lập một chính phủ Syria mang tính toàn diện và đại diện; tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số và không trở thành "căn cứ cho các nhóm khủng bố."
Quốc vương Jordan cho rằng bước đầu tiên hướng tới việc đạt được hòa bình ở Trung Đông là chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đồng thời tái khẳng định giải pháp 2 nhà nước là cách để giải quyết xung đột.
Ông Al-Bataineh bị bắt năm 1986, thời cố Tổng thống Syria Hafez al-Assad khi mới 18 tuổi và được đưa vào nhà tù Sednaya. Sau khi chế độ Assad sụp đổ, ông Al-Bataineh đã được tự do.
Saudi Arabia khẳng định Cao nguyên Golan là vùng đất Arab bị chiếm đóng của Syria, đồng thời kêu gọi quốc tế lên án những vi phạm của Israel nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Theo báo cáo của WB, tổng nợ nước ngoài của tất cả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới đã ở mức 8.800 tỷ USD vào cuối năm 2023, tăng 8% so với năm 2020.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Truyền thông Jordan nhấn mạnh bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc tấn công các nhân viên an ninh đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.
Theo các nhân chứng, lực lượng an ninh Jordan đã phong tỏa một khu vực gần Đại sứ quán Israel tại thủ đô Amman sau khi nghe thấy tiếng súng.
Tổng thống UAE và Quốc vương Jordan bày tỏ lo ngại xung đột có thể lan sang các quốc gia khác ở Trung Đông, nêu bật sự cấp thiết phải ngăn chặn xung đột leo thang.
Ai Cập tham gia cùng Thổ Nhĩ Kỳ và 52 quốc gia khác kêu gọi LHQ áp lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel; ngăn chặn “các vi phạm của Israel” đối với người Palestine và bảo vệ dân thường.
Hoàng Thái tử Jordan hoan nghênh hướng đi mới của Việt Nam, khẳng định khu vực Arab là thị trường rất tiềm năng và sẵn sàng phối hợp, nhập khẩu các sản phẩm lương thực Halal của Việt Nam.
Trong chuyến thăm và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Vương quốc Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng Thái tử Jordan Al Hussein Bin Abdullah II.
Jordan không cho phép bất kỳ máy bay quân sự nào được phép bay qua không phận nước này, sau khi Israel tiến hành không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran sáng 26/10.
Bản thân khái niệm "du lịch cơ hội cuối cùng" đã gợi cảm giác bất an, và khi du khách đổ xô đến thăm những kỳ quan thiên nhiên sắp biến mất thì lại càng đẩy chúng đến bờ vực bị hủy diệt nhanh hơn.
Ngoại trưởng Ai Cập cho biết việc Israel thiếu ý chí chính trị và "những yêu cầu phi thực tế" đã cản trở những nỗ lực của các bên nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Quốc vương Jordan Abdullah II được đánh giá là nhà lãnh đạo Arab và Hồi giáo hiệu quả nhất thế giới vì những biện pháp quan trọng ngăn xung đột ở Gaza lan rộng hơn, tích cực viện trợ người dân ở đây.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói: "Khi các dân tộc chia sẻ câu chuyện và truyền thống của mình, chúng ta cũng đang tạo ra một thế giới ít chia rẽ hơn và nhiều tình đoàn kết hơn.”
Chính phủ mới do Thủ tướng Jafar Hassan đứng đầu có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến trình cải cách do Quỹ Tiền tệ Quốc tế hậu thuẫn và thông qua các kế hoạch hiện đại hóa chính trị và kinh tế.
Hãng truyền thông nhà nước Petra ngày 15/9 đưa tin Quốc vương Abdullah 2 của Jordan đã chỉ định ông Jafar Hassan thành lập Nội các mới.
Thủ tướng Jordan Bisher Khasawneh, một nhà ngoại giao kỳ cựu và cựu cố vấn Hoàng gia, đã đệ đơn từ chức ngày 15/9, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử quốc hội.
Lực lượng an ninh Jordan cho biết cửa khẩu Allenby Bridge bên phía nước này đã tạm đóng để phục vụ công tác điều tra vụ xả súng khiến 3 người Israel thiệt mạng.
Saudi Arabia, Qatar, Palestine và Jordan đã cáo buộc Thủ tướng Israel Netanyahu tìm cách đánh lạc hướng dư luận và cản trở những nỗ lực hòa giải chung nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Chuyến thăm của ông Charles Quinton Brown diễn ra trong bối cảnh Washington đang cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.
Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi đã gửi thông điệp cảnh báo rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ nước nào xâm phạm không phận và gây nguy hiểm cho sự an nguy của người dân.
Điện đàm với người đồng cấp Jordan ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở Gaza là chìa khóa để tránh cho tình hình khu vực xấu đi.
Đến nay, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra 64 vụ điều tra với Việt Nam, gồm: 28 vụ việc chống bán phá giá, 11 vụ chống trợ cấp, 22 vụ chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại và 3 vụ việc tự vệ.
Hai quan chức ngoại giao của Ai Cập và Jordan kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc, trong đó yêu cầu Israel ngừng mọi cuộc tấn công tại Gaza.