Hơn 3.500 người Do Thái đã hành hương tới Núi Đền hôm 3/8, giữa lúc một bộ trưởng Israel lần đầu cầu nguyện công khai tại địa điểm nhạy cảm về tôn giáo ở Jerusalem này.
Quốc vương Jordan Abdullah II được đánh giá là nhà lãnh đạo Arab và Hồi giáo hiệu quả nhất thế giới vì những biện pháp quan trọng ngăn xung đột ở Gaza lan rộng hơn, tích cực viện trợ người dân ở đây.
Điện đàm với người đồng cấp Jordan ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở Gaza là chìa khóa để tránh cho tình hình khu vực xấu đi.
Hội nghị khẩn cấp về Gaza dự kiến được tổ chức vào ngày 11/6 nhằm tìm cách tăng cường nỗ lực ứng phó với thảm họa nhân đạo đang bủa vây cuộc sống của khoảng 2,3 triệu người Palestine ở Gaza.
Lực lượng không quân Ai Cập, Jordan và một số nước đã dùng máy bay để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng ở phía Bắc Gaza.
Ba binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực Đông Bắc Jordan.
Hai nhà lãnh đạo Ai Cập-Mỹ đề cập tới những triển vọng cùng hợp tác trong việc huy động nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hướng tới khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.
Quan chức Chương trình Lương thực Thế giới đánh giá tình hình nhân đạo ở Gaza hiện rất “thảm khốc,” 20 xe tải chở hàng viện trợ đã vào dải đất này cho đến nay chỉ như “giọt nước trong đại dương.”
OCHA cho hay dự trữ nhiên liệu tại tất cả các bệnh viện trên khắp Dải Gaza dự kiến sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng 24 giờ nữa, tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm.
Jordan, Bahrain và UAE chỉ trích hành vi báng bổ kinh Koran là biểu hiện văn hóa thù hận, là hành động “đáng xấu hổ và khiêu khích” cũng như kích động chủ nghĩa cực đoan.
Nhà chức trách Jordan đã thu giữ các vật dụng được chiếc UAV bị bắn hạ mang theo, song không đưa ra thông tin cụ thể về những mặt hàng này; đây là chiếc UAV thứ ba bị Jordan bắn hạ trong tháng Sáu.
Jordan cáo buộc các dân quân thân Iran, những người được các đơn vị của quân đội Syria bảo vệ, buôn lậu ma túy qua biên giới tới các thị trường vùng Vịnh.
Australia sẽ đóng góp 29 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo ở Trung Đông và châu Phi, giải quyết các nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng, di dời do hạn hán... của người dân nhiều quốc gia khu vực này.
Dự kiến, WFP sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ ở Trung Darfur trong những ngày tới; WFP cũng đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo ở bang Blue Nile, miền Đông Nam Sudan, từ ngày 26/5.
Hãng thông tấn Nhà nước Syria đưa tin các phần tử khủng bố đã đặt một thiết bị nổ tấn công xe khách gần cây cầu Saida, khiến 6 công nhân khu thương mại tự do chung Syria-Jordan bị thương.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ đã triệu Đại sứ Hà Lan tại Ankara để bày tỏ phản đối hành động xé kinh Koran, đồng thời yêu cầu Hà Lan không cho phép tái diễn những hành động khiêu khích như vậy.
Giới chức sở tại xác định nguyên nhân ban đầu gây sập nhà chung cư ở thủ đô Amman là do công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được cải tạo kịp thời.
Nhà chức trách Jordan cho biết một tòa nhà chung cư ở thủ đô Amman đã bị sập ngày 13/9, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 10 người dưới đống đổ nát.
Quan chức thuộc Cơ quan quản lý đặc khu kinh tế Aqaba của Jordan cho biết chính quyền đang nỗ lực để kiểm soát sự cố tràn dầu ngoài khơi cảng Aqaba - cảng container duy nhất của Jordan.
Một bồn chứa gas lớn đã rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba và phát nổ làm bùng lên đám khí độc màu vàng khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.
Theo kế hoạch ban đầu, sân bay tại thủ đô Sanaa (Yemen) sẽ nhận máy bay thương mại vào sáng 24/4, nhen lên hy vọng đất nước bị chiến tranh tàn phá này có thể nối lại một số hoạt động bình thường.
Thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc đã nối lại các hoạt động sản xuất, nới lỏng hạn chế ăn uống tại nhà, trong khi Jordan cho phép tập trung đông người ngoài trời và không phải đeo khẩu trang.
Tuyết rơi dày từ 15-25cm trong đêm 26/1 tại vùng Jerusalem của Israel, tuyết hiếm hoi rơi đã mang lại cảm giác thích thú cho người dân nơi đây nhưng gây khó khăn cho những người di cư.
Số ca mắc mới ở Thái Lan giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca, với 9.489 ca ghi nhận sáng 28/9; còn ở Hàn Quốc tiếp tục ở mức hơn 2.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp; tại Jordan Thái tử Al Hussein mắc COVID-19.
Thế giới ghi nhận thêm 486.384 ca mắc mới và 8.049 ca tử vong, trong đó châu Á là khu vực có số ca mắc mới và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 216.450 ca và 3.636 ca.
Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Bắc Phi đã tăng thêm 5.624 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này lên 563.930 người, trong đó 18.369 người đã tửu vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 2/5 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 152.983.132 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 3.209.156 ca tử vong.
Sáu bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tử vong khi một bệnh viện công ở thị trấn Salt hết thiết bị dưỡng khí. Ngay sau đó, Bộ trưởng Y tế Jordan Nazir Obeidat đã nộp đơn từ chức.
Bộ trưởng Nội vụ Samir Mobeideen và Bộ trưởng Tư pháp Bassam Talhouni của Jordan đã bị sa thải vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 mà chính hai bộ này phụ trách việc thực thi.
Toàn thế giới có 111.638.735 ca nhiễm SARS-CoV-2 và Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh với 28.706.473 ca nhiễm, trong đó 509.875 ca tử vong.
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực của Liban, Syria, Israel, Jordan và Libya gây gián đoạn hoạt động giao thông, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cũng như kỳ thi tại một số trường đại học.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này đã xây dựng chiến lược tiêm chủng vắcxin gồm bốn giai đoạn, trong đó ưu tiên cho 1,3 triệu nhân viên y tế ở tuyến đầu và người khuyết tật.
Nếu không đạt được mục tiêu tiêm vắcxin này, số ca mắc, ca nhập viện, ca bệnh nặng và ca tử vong trong năm 2021 có thể đều vượt các con số của năm 2020.
Iran, Jordan, Liban... đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, đồng thời đưa ra các quy định hạn chế tập trung đông người, tăng thời gian giới nghiêm và đóng cửa các địa điểm tập trung đông người.