Dự báo đến 19 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.
Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
Siêu bão Ragasa đang tiến vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17, dự báo có thể mạnh thêm; cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14, tăng thêm 2 cấp so với lúc 16h ngày 19/7, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.
Bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h, đến 7 giờ ngày 7/7, bão trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.
Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 13 giờ ngày 6/7, bão trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 và có khả năng mạnh thêm.
Trước tình hình thời tiết diễn biến nguy hiểm, Bộ NN&PTNN đề nghị các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Từ chiều tối 17 đến ngày 18/9, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 31/8, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo bão Doksuri sẽ mạnh lên cấp 15-16, giật trên cấp 17 trong ngày 25-26/7, gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, có khả năng mạnh lên thành bão; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Trên biển, từ chiều tối và tối 12/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m, riêng Bắc Biển Đông 3-5m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Khoảng tối và đêm 25/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa)
Dự báo, từ đêm 8/8 đến 13 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Chiều tối 5/8, bão số 4 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tuy nhiên, tình hình mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển còn khả năng kéo dài.