Bắc Kinh nổi đóa vì 2 Bộ trưởng Nhật thăm Yasukuni

Trung Quốc chỉ trích chuyến thăm Yasukuni của hai bộ trưởng Nhật, động thái làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Theo AFP, Trung Quốc đã chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni gây tranh cãi của hai bộ trưởng Nhật Bản, động thái càng làm nghiêm trọng thêm mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Đền Yasukuni là một nền tảng tinh thần được chế độ quân phiệt Nhật sử dụng để tôn thờ những cuộc xâm lược của họ ở nước ngoài cũng như các tội phạm chiến tranh có nợ máu đối với các nạn nhân chiến tranh. Chúng tôi hối thúc phía Nhật Bản thẳng thắn đối mặt, phản ánh đúng lịch sử và nghiêm túc thực thi các tuyên bố cũng như cam kết tôn trọng các vấn đề lịch sử và tỏ ra có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế."

[Thêm hai Bộ trưởng Nhật Bản thăm đền Yasukuni]

Đền Yasukuni nằm ở trung tâm Tokyo, thờ những người đã chết trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có 14 nhân vật bị liệt vào dạng tội phạm chiến tranh.

Chuyến thăm ngôi đền này của các quan chức Nhật Bản thường gây nên giận dữ từ các nước láng giềng, vốn là những nạn nhân của phát xít Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông, cơ sở hạ tầng và đất đai Nhật Bản Yuichiro Hata và Bộ trưởng phụ trách cải cách bưu chính và phòng chống thiên tai Mikio Shimoji nằm trong nhóm các nghị sỹ trung lập đã thăm đền Yasukuni.

Chuyến thăm này diễn ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Shinzo Abe - người có thể trở thành thủ tướng tiếp theo nếu LDP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện lần tới - hôm 17/10 đến thăm ngôi đền này.

Sau khi thăm đền, Bộ trưởng Hata nói với báo giới rằng “đây là hành động thăm viếng mang tính cá nhân” và và ông Shimoji cho biết ông "thăm đền với tư cách là Tổng Thư ký đảng Quốc dân mới."

Trong một diễn biến khác, tỉnh trưởng Hokkaido, hòn đảo thiên đường du lịch của Nhật Bản, bà Harumi Takahashi ngày 18/10 cho biết cửa vẫn mở đối với du khách và nhà đầu tư Trung Quốc bất chấp những xích mích xảy ra khi các tàu chiến của Bắc Kinh chạy quanh các vùng biển của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục