Bắc Ninh: Phát hiện hơn 1,3 tấn khí N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hơn 1,3 tấn khí N20có dấu hiệu vi phạm tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Phát hiện hơn 1,3 tấn khí N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh 1Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khí N20 có dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường vừa cho biết lực lượng liên ngành gồm Quản lý thị trường và Công an tỉnh vừa kiểm tra và tạm giữ một lượng lớn bình khí N20 không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 20/7, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Tiên Du kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, địa chỉ tại Thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

[Thủ đoạn tinh vi hơn, ẩn mình nhờ công nghệ]

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở trên đang kinh doanh mặt hàng là khí N2O có số lượng 1.365,5kg chứa trong 139 chai kim loại, trên vỏ chai có ghi chữ khí N2O, tổng trị giá hàng hoá là 163.860.000 đồng. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để đấu tranh làm rõ hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.