Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang, sơ bộ xác định đến nay có gần 1.000ha đất có rừng tự nhiên đã bị người dân chặt phá, hủy hoại và thay vào đó trồng keo, bạch đàn lấy gỗ.
Đám cháy xuất phát từ thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù,khiến cả vạt đồi đỏ rực trong đêm. Do thời tiết hanh khô cùng gió mạnh nên đã cháy lan sang địa phận rừng phòng hộ thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý.
Do thời tiết gió mùa, cộng với nhiều cành cây khô gãy đổ do cơn bão số 3 nên đám cháy rừng ở thành phố Cẩm Phả lan rộng, dẫn đến các lực lượng gặp không ít khó khăn trong quá trình dập lửa.
Hàng chục ha trồng cây bạch đàn từ 2 đến 3 năm tuổi ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hiện tượng bị khô một phần lá hoặc cả phiến lá từ phía dưới gốc lên đến 2/3 thân cây.
Sau khi dập tắt đám cháy rừng tại Nam Đàn, Nghệ An, các lực lượng chức năng đã tiếp tục canh gác, xử lý dứt điểm các tàn than còn sót, điều tra làm rõ nguyên nhân…
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/5, một số người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng Mụa (xóm 4, xã Diễn Lộc) nên đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.
Các đối tượng “bức tử” cây thông, bạch đàn cổ thụ bằng cách ken chặt quanh gốc cây hoặc khoan lỗ rồi đổ hóa chất, đốt gốc cây để các cây rừng tự chết khô, sau đó chiếm đất để trồng càphê.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2/1, người dân và chính quyền xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, phát hiện đám cháy rừng tại Điểm cao 292 thuộc thôn Lương Đình và Phúc Xuân, khu vực cạnh Trường bắn Sóc Sơn.