Phú Yên: Cháy 50 hecta rừng trên núi Chóp Chài

Đến 17 giờ ngày 21/5, vụ cháy gần 50ha rừng trồng bạch đàn trên 20 năm tuổi ở núi Chóp Chài, tỉnh Phú Yên vẫn chưa được khống chế.
Trưa 21/5, tại núi Chóp Chài, thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, một vụ cháyrừng lớn đã xảy ra.

Gần 200 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố Tuy Hòa được huy động tham giadập lửa, nhưng đến 17 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng trồng bạch đàn trên núi ChópChài vẫn chưa được khống chế.

Theo người dân địa phương, khoảng 11 giờ ngày 21/5, một tiếng nổ lớn bất ngờphát ra từ khu rừng bạch đàn, thuộc địa bàn giáp ranh giữa thôn Minh Đức, xã HòaKiến với khu phố Thanh Đức, phường 9, thành phố Tuy Hòa trên núi Chóp Chài. Sauđó, lửa bốc cháy dữ dội kèm theo hai tiếng mìn nổ liên tiếp dẫn đến đám cháy lanra diện rộng.

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó khu phố Thanh Đức, người trực tiếp tham gia dập lửa chobiết ước tính có gần 50 hecta rừng trồng hơn 20 năm tuổi của người dân và Hợptác xã nông nghiệp 1 Phường 9 nằm trong vùng cháy. Sức nóng của lửa và gió lớnkhiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Phương ánchữa cháy duy nhất là dùng lá cây dập lửa và phát ranh chống cháy lan.

Nếu đámcháy không được dập tắt hoàn toàn, rất có thể lửa sẽ tái bùng phát vào ban đêmdo gió Nam thổi mạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh PhúYên đã huy động 4 xe cứu hỏa tham gia ứng cứu, nhưng do khu vực cháy nằm trênnúi cao, cách xa trục đường chính qua thôn Minh Đức hơn một cây số nên lực lượngcứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường.

Trước đó, ngày 2/5, tại xã Ea Trol thuộc huyện miền núi Sông Hinh cũng đã xảy ravụ cháy trên 10 hecta rừng trồng cây dầu rái hơn 10 năm tuổi./.

Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.