Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Mohamed Shia al-Sudani đã tổ chức vòng đối thoại song phương đầu tiên giữa Iraq và Mỹ nhằm chấm dứt sứ mệnh của liên quân quốc tế tại Iraq.
Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thị nhân viên rời Đại sứ quán ở Baghdad từ ngày 20/10 do “những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng đối với các nhân viên và lợi ích của Mỹ” ở Iraq.
Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Macron, trong đó sẽ đề cập đến việc Pháp trợ giúp “huấn luyện và nâng cao năng lực cho các lực lượng của Iraq."
Iran và Saudi Arabia là hai quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, việc hai nước định hình lại mối quan hệ sẽ góp phần làm giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông vốn đang tồn tại nhiều điểm nóng.
Bộ Quốc phòng Iraq thông báo một máy bay trực thăng của quân đội nước này ngày 22/11 đã gặp nạn ở tỉnh Salahudin do trục trặc kỹ thuật, khiến 3 thành viên phi hành đoàn bị thương.
30 người đã thiệt mạng và 570 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ diễn ra trong 2 ngày 29-30/8 giữa những người ủng hộ Giáo sỹ Moqtada al-Sadr với các phe nhóm thân Iran.
EU nhắc lại tất cả các luật phải được tôn trọng và tính toàn vẹn của các thể chế được bảo vệ, điều quan trọng với tất cả các nhân tố là tránh bất kỳ hành động nào có thể khiến gia tăng bạo lực ở Iraq.
Hôm 30/7, những người ủng hộ giáo sỹ Moqtada al-Sadr đã xông vào tòa nhà Quốc hội Iraq và bắt đầu cuộc biểu tình ngồi tại đây; lực lượng an ninh đã phải sử dụng đến hơi cay và vòi rồng.
Hiện tượng bão bụi được dự báo sẽ còn kéo dài đến ngày 2/5, khiến nhiều chuyến bay phải hoãn tại các sân bay ở thủ đô Baghdad và thành phố Najaf của Iraq.
Lực lượng an ninh Iraq cho biết ngày 13/1, một quả rocket đã rơi trúng một trường học trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có Đại sứ quán Mỹ, làm 3 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.
Các lực lượng an ninh đã được đặt trong trạng thái báo động kể ngày 2/10 và duy trì cho đến sau cuộc bầu cử, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ trở ngại nào đối với quá trình bỏ phiếu của cử tri.
Thời gian vừa qua, các phần tử IS đã trỗi dậy hoạt động ở huyện Tarmiyah, cách trung tâm thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Bắc, và từ đây, những phần tử này đã thâm nhập vào nội đô Baghdad.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công một đám tang ở làng Albu Jily, gần thị trấn Yathrib, cách thủ đô Baghdad khoảng 80km về phía Bắc khiến 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương
Chiều tối 19/7, một vụ tấn công khủng bố bằng thiết bị nổ tự chế đã xảy ra ở chợ Woheilat thuộc thành phố Sadr, phía Đông thủ đô Baghdad, làm ít nhất 18 người chết và nhiều người khác bị thương.
Ngày 27/6, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi bày tỏ ủng hộ hoàn toàn công cuộc khôi phục an ninh, ổn định và thống nhất ở Iraq, đồng thời đánh giá cao vai trò của Baghdad trong khu vực.
Tính đến chiều 25/4, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Baghdad đã lên tới 82 người, số người bị thương là 110 người.
Kẻ đánh bom liều chết thứ nhất đã giả ốm đi vào khu chợ, để mọi người vây quanh rồi cho nổ tung khối thuốc nổ, sau đó đối tượng đánh bom liều chết thứ 2 đã cho nổ khối thuốc nổ mang theo người.
Quân đội Mỹ thông báo đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược tới Trung Đông trong động thái được cho là nhằm phô trương sức mạnh, qua đó ngăn ngừa các vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ.