Ông Phạm Văn Tuyên, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, trong năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí 8 tỷ đồng trong tổng nguồn kinh phí gần 50 tỷ trong Dự án đóng cửa Bãi rác Cam Ly.
Vụ sạt lở mới này chưa gây ảnh hưởng lớn đến nhà kính và hoa màu của người dân phía dưới, tuy nhiên, khoảng cách từ đống rác khổng lồ này chỉ cách vườn của các hộ dân vài chục mét,
Vụ cháy tại bãi rác Cam Ly suốt gần 1 tuần qua đã phát sinh khói bụi, làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí của các khu vực phường 4 và phường 5 của thành phố Đà Lạt.
Tại khu vực bãi rác Cam Ly, lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm vụ cháy từ chiều 22/12, khói bụi bay lên thành từng cột, nhiều túi nylon cháy tạo ra mùi khét rất khó chịu.
Ông Bùi Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư Lâm Đồng thừa nhận sau 4 năm đưa vào vận hành, Nhà máy rác Đà Lạt chỉ mới đáp ứng được 40% công suất thiết kế.
Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt sẽ thực hiện các biện pháp gia cố lại bãi rác Cam Ly như gia cố đập chắn rác, khoanh vùng tránh tình trạng rác tiếp tục trôi đi xuống thung lũng...
Do mưa lớn kéo dài, hàng ngàn tấn rác từ bãi rác Cam Ly (Phường 5, Đà Lạt) từ triền đồi đã bị trượt đổ xuống phía dưới, vùi lấp đường đi và gây thiệt hại 7ha đất vườn trồng hoa và rau của 7 hộ dân.
Hơn 10 tấn mứt Tết gồm khoai lang dẻo, hồng đào, mứt mơ, mận, chuối… được đóng trong các bao có ghi chữ Trung Quốc đã bị mốc, có mùi hôi vừa được các cơ quan chức năng bắt giữ và tiêu hủy.
Từ nay đến ngày 30/9, Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt sẽ chở khoảng 80 tấn rác trong tổng số 180 tấn rác thu gom mỗi ngày đưa về bãi rác Cam Ly để xử lý, phân loại.