Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Sở Y tế khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Kế hoạch đáp ứng y tế giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo Bộ KH-ĐT, cần phải có chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời để nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại sau khi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.
Yêu cầu đặt ra là xác định rõ triết lý phát triển, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045.
Chủ tịch thành phố giao các lực lượng chức năng cơ sở cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã đảm bảo điều kiện theo quy định.
Việc phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đã giúp ngành công thương có được nền tảng khá vững chắc trong xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, vượt qua đại dịch COVID-19.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2021, hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được hỗ trợ quản trị, tiếp cận vốn, chuyển đổi số và kết nối thành các đơn hàng mới thành công nhằm khắc phục dịch bệnh.
Với độ phủ vaccine tăng cao, môi trường pháp lý tích cực hơn cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh đang dần khôi phục, thị trường bất động sản hứa hẹn sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới.
Thường trực Thành ủy yêu cầu thực hiện việc cho học sinh cấp 3 đi học trực tiếp từ 6/12 và tiếp tục nghiên cứu cho học sinh cấp 2 tiếp tục đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phủ theo kế hoạch.
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hỗ trợ chuyên sâu 100 doanh nghiệp trở thành các điển hình thành công về chuyển đổi số.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho học sinh, giáo viên; xét nghiệm thường quy, sàng lọc theo chỉ định chuyên môn, định kỳ tại các khu vực nguy cơ mắc COVID cao.
Đồng hành cùng Chính phủ để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, các ngân hàng đang đồng loạt triển khai gói vay ưu đãi lãi suất hướng vào nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo khảo sát của Visa, số lượng giao dịch tiền mặt của người tiêu dùng trung bình đã giảm kể so với trước thời điểm dịch bệnh COVID-19 và được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục giảm trong tương lai.
Đại diện Bộ Công Thương dự báo năm 2021 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt xung quanh con số từ 640-645 tỷ USD và duy trì xuất siêu nhẹ.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng chương trình hỗ trợ phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội tập trung vào 7 giải pháp chính về hỗ trợ trực tiếp, đào tạo, kết nối việc làm...
Cộng đồng đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch và để tăng cường khả năng chống chịu trước những “cú sốc,” đòi hỏi phải có các giải pháp mới cho những thách thức mới.
Lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng thủ đoạn tạm nhập tái xuất để "thẩm thấu" hàng lậu cũng như nhập lậu các loại test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 vào Việt Nam.
Dịch bệnh COVID-19 làm thay đổi cả tổ chức đời sống xã hội toàn cầu, thể hiện rõ nét nhất ở xu hướng tiêu dùng hiện đại, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh trong tình hình mới.
Thành phố thông minh sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu và công nghệ hiện đại để cung cấp dịch vụ với chất lượng cuộc sống tốt, song không gây ra bất lợi hoặc suy thoái về môi trường tự nhiên.
Từ thực tế chi trả hỗ trợ của các địa phương, lãnh đạo bảo hiểm xã hội nhận định tốc độ giải ngân gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra.
Các chuyên gia cho rằng dự toán ngân sách Nhà nước thiếu kịch bản và biện pháp để xử lý trong trường hợp không tăng thu như kế hoạch hoặc nhu cầu chi tăng mạnh.