Tạp chí France Football và UEFA không công bố điểm số cụ thể của Quả bóng Vàng 2024 cho dù các dự đoán trước đó đều nghiêng về Vinicius Jr thay vì Rodri.
Khi cựu danh thủ George Weah xướng tên Rodri là người giành Quả bóng Vàng 2024, tiền vệ của Manchester City đã khóc trước khi chống nạng lên nhận Ballon d'Or từ tay Didier Drogba.
Trên mạng xã hội xuất hiện tới 2 tờ kết quả được cho là rò rỉ bầu chọn Quả bóng Vàng 2024 (Ballon d'Or), với hai kết quả trái ngược, hoán đổi vị trí nhất nhì giữa Vinicius Jr và Rodri.
Ban tổ chức giải Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) đã đăng tải đoạn video trước lễ trao giải tổ chức đêm nay (2h ngày 29/10 trên FPT Play). Vinicius Jr, Rodri, Bellingham là các ứng viên hàng đầu.
Theo UEFA, Groupe Amaury (có trụ sở tại Paris, Pháp) sẽ vẫn là chủ sở hữu thương hiệu Quả bóng Vàng, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát cuộc bỏ phiếu để duy trì tính độc lập của giải thưởng này.
Tờ báo thể thao L'Equipe và đài phát thanh RMC tại Pháp xác nhận, cựu huấn luyện viên người Pháp, từng có 6 năm dẫn dắt Liverpool tại Anfield, đã qua đời chỉ vài ngày sau một ca phẫu thuật tim.
Luka Modric đã vượt qua các ứng cử viên sáng giá khác để bước lên bục vinh danh Quả bóng vàng 2018, chấm dứt sự thống trị của C.Ronaldo và Messi trong suốt một thập kỷ qua ở giải thưởng này.
Rạng sáng 4/12 (theo giờ Việt Nam), tạp chí France Football đã chính thức công bố chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2018 thuộc về tiền vệ người Croatia Luka Modric.