Quả Bóng Vàng châu Âu sẽ "sáp nhập" với giải thưởng của UEFFA từ 2024

Theo UEFA, Groupe Amaury (có trụ sở tại Paris, Pháp) sẽ vẫn là chủ sở hữu thương hiệu Quả bóng Vàng, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát cuộc bỏ phiếu để duy trì tính độc lập của giải thưởng này.
Quả Bóng Vàng châu Âu sẽ "sáp nhập" với giải thưởng của UEFFA từ 2024 ảnh 1Messi nhận giải Quả Bóng Vàng 2023 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo cơ quan này sẽ hợp tác với tập đoàn Groupe Amaury để đồng tổ chức các giải thưởng Quả Bóng Vàng (Ballon d'Or) danh giá kể từ năm 2024.

Theo UEFA, Groupe Amaury (có trụ sở tại Paris, Pháp) sẽ vẫn là chủ sở hữu thương hiệu Quả Bóng Vàng, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát cuộc bỏ phiếu để duy trì tính độc lập của giải thưởng này.

Trong khi đó, UEFA sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lễ trao giải thường niên và tiếp thị bản quyền thương mại của sự kiện này trên toàn cầu. Ngoài ra, UEFA cũng bổ sung 2 giải thưởng mới dành cho Huấn luyện viên nam và nữ xuất sắc nhất năm.

Sự hợp tác giữa UEFA và Groupe Amaury - tập đoàn sở hữu các công ty truyền thông France Football và L'Equipe - đồng nghĩa với việc các giải thưởng của UEFA dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm và Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, UEFA sẽ tiếp tục trao Giải thưởng Chủ tịch cũng như các giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trong mỗi giải đấu mà liên đoàn này tổ chức.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết: “Trong gần 70 năm qua, Quả Bóng Vàng luôn là giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá và là minh chứng cho kỹ năng phi thường, sự cống hiến và tầm ảnh hưởng của các huyền thoại bóng đá, cũng như dấu ấn lâu dài của họ đối với bề dày lịch sử của môn thể thao này. Các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của UEFA... được coi là những giải đấu toàn cầu cấp độ cao nhất dành cho các cầu thủ ưu tú, thường đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra ứng cử viên cho các danh hiệu lớn và vị trí của họ trong 'ngôi đền bóng đá'. UEFA và Quả bóng Vàng là những từ đồng nghĩa với 'sự xuất sắc trong thể thao'. Vì vậy sự hợp tác của chúng tôi sẽ là sự tổng hòa tự nhiên giữa sự nổi bật và sức mạnh tổng hợp, hứa hẹn sẽ mang lại điều gì đó đặc biệt.”

Trong khi đó, ông Jean-Etienne Amaury - Giám đốc điều hành Groupe Amaury - nêu rõ: “Chúng tôi rất vui mừng về sự hợp tác đồng tổ chức lễ trao giải Quả Bóng Vàng. Đây là giải thưởng được tạp chí France Football sáng lập nên vào năm 1956, cùng năm thành lập Cúp các câu lạc bộ vô địch châu Âu, vì vậy có một lịch sử chung giữa UEFA và Quả bóng Vàng.

[Lionel Messi thiết lập kỷ lục về số lần giành Quả bóng Vàng]

Buổi lễ đã diễn ra trên quy mô toàn cầu trong 15 năm qua với sự truyền tải của các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Sự hợp tác với UEFA rất có ý nghĩa, bởi đây là một trong những nhà tổ chức chính trong môn thể thao này.”

Theo Groupe Amaury, lễ trao giải Quả Bóng Vàng thường được tổ chức tại Paris, nhưng cũng có thể sẽ được tiến hành tại các thành phố lớn khác ở châu Âu sau năm 2024.

Trước UEFA, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng đồng tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng từ năm 2010 đến 2015, trước khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới này sáng lập giải thưởng The Best được trao hằng năm kể từ năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục