Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam có thêm hạng mục Giải Cống hiến

Giải Cống hiến là sự ghi nhận tất cả những người có đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam và do Ban Tổ chức tổng hợp trên cơ sở tham mưu, góp ý, với sự ghi nhận nỗ lực của các cá nhân.
Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam có thêm hạng mục Giải Cống hiến ảnh 1Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (đội Hà Nội FC) - Quả bóng Vàng Nam Việt Nam 2022 (bên phải); cầu thủ Huỳnh Như (đội Thành phố Hồ Chí Minh) - Quả bóng Vàng Nữ Việt Nam 2022 (giữa) và thủ môn Hồ Văn Ý (đội tuyển quốc gia) - Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam năm 2022 (bên trái). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Danh sách ứng viên Giải thưởng Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng, cầu thủ Trẻ Nam xuất sắc, cầu thủ Trẻ Nữ xuất sắc và cầu thủ Nước ngoài xuất sắc mùa giải năm 2023 vừa được công bố.

Danh sách này bao gồm 20 cầu thủ Bóng đá Nam, 11 cầu thủ Bóng đá Nữ, 10 cầu thủ Futsal, 10 cầu thủ Trẻ Nam xuất sắc, 5 cầu thủ Trẻ Nữ xuất sắc và 5 cầu thủ Nước ngoài xuất sắc.

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 nhằm tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2023 của Bóng đá Việt Nam, do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vừa được giới thiệu và công bố thể thức bầu chọn vào sáng 24/10.

Trong danh sách các cầu thủ nam được bình chọn có 19/20 cầu thủ đã và đang chơi ở Đội tuyển Quốc gia, trong đó có 4 cầu thủ ở Câu lạc bộ Viettel, 4 cầu thủ đang thi đấu cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội, 2 cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội, 2 cầu thủ Câu lạc bộ Becamex Bình Dương...

[Tiền đạo Văn Quyết, Huỳnh Như giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2022]

Nổi bật trong đó là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền vệ Nguyễn Đức Chiến (Viettel); tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Nội); tiền vệ Lâm Ti Phong (Đông Á Thanh Hóa)...

Ở danh sách nữ được bình chọn, tất cả 11 cầu thủ đã và đang chơi ở Đội tuyển Quốc gia, trong đó có 4 cầu thủ đang thi đấu cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 3 cầu thủ ở Câu lạc bộ Hà Nội, 2 cầu thủ ở Than khoáng sản Việt Nam...

Các cầu thủ được nhiều người hâm mộ biết đến như Tiền đạo Huỳnh Như (đang thi đấu cho Lank FC, Bồ Đào Nha); tiền vệ Nguyễn Thanh Nhã (Hà Nội); thủ môn Trần Thị Kim Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh)...

Ở hạng mục Futsal, những gương mặt có bề dày thành tích ở Giải vô địch Quốc gia cũng như ở các đấu trường quốc tế như: Châu Đoàn Phát, Phạm Đức Hòa (Câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Minh Tuấn (Câu lạc bộ Sanvinest Khánh Hòa)...

Về các ứng viên cầu thủ Trẻ Nam xuất sắc, cầu thủ Trẻ Nữ xuất sắc và cầu thủ Nước ngoài xuất sắc mùa giải năm 2023, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết năm nay xuất hiện rất nhiều gương mặt triển vọng.

Điển hình như nam cầu thủ Hồ Văn Cường (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Quốc Việt (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam); nữ cầu thủ Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà nam), thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội); cầu thủ nước ngoài Jesus Silva Jhon Cley (Công an Hà Nội), Bruno Cunha Cantanhede (Đông Á Thanh Hóa)...

Theo ông Trần Anh Tú, Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ hỗ trợ về mặt chuyên môn.

Tiêu chí bầu chọn không chỉ ở những đóng góp cho Đội tuyển Quốc gia mà còn cả những đóng góp ở câu lạc bộ, không chỉ ở tài năng trên sân cỏ mà còn cả về mặt đạo đức.

Theo quy định, những cầu thủ được lựa chọn phải đảm bảo phẩm chất đạo đức; không vi phạm pháp luật; không bị kỷ luật liên quan đến việc mua bán độ, ẩu đả trên sân; không chịu án kỷ luật dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam...

Việc mùa giải bóng đá trong nước kết thúc muộn hơn mọi năm (đến cuối tháng 12) càng cho thấy bóng đá Việt Nam đang trải qua năm 2023 đầy bận rộn, giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội thể hiện và các đại biểu cũng có nhiều giải đấu để quan sát trước khi “chọn mặt gửi vàng.”

Điểm mới của Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 còn có 2 hạng mục “Giải Cống hiến” dành cho các cầu thủ đã dành cả tuổi thanh xuân đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Như vậy, Giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2023 sẽ có 14 hạng mục gồm: Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng Nam; Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng Nữ; Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng Futsal (nam); Cầu thủ Nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ Trẻ Nam xuất sắc, Cầu thủ Trẻ Nữ xuất sắc; Giải Cống hiến (2 giải).

Theo ông Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Giải Cống hiến là sự ghi nhận tất cả những người có đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam và do Ban Tổ chức tổng hợp trên cơ sở tham mưu, góp ý, với sự ghi nhận nỗ lực của các cá nhân trong một giai đoạn để xem xét trao thưởng.

Trước đó, Ban Tổ chức cũng đã từng trao giải thưởng này cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và Huấn luyện viên Mai Đức Chung để ghi nhận sự đóng góp tích cực của hai huấn luyện viên cho nền Bóng đá Việt Nam.

Tham gia bầu chọn Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 là các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ V.League, đội Nữ, đội Futsal, cùng các cơ quan báo, chí trên cả nước.

Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục