Bạn bè Nhật Bản vui đón Tết Giáp Ngọ với Việt Nam

Tối 28/1, hơn 400 bạn bè Nhật Bản đã tập trung tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật chung vui đón Tết Giáp Ngọ.

Tối 28/1, hơn 400 bạn bè Nhật Bản, gồm nhiều chính trị gia, quan chức chính quyền và đại diện nhiều Đại sứ quán nước ngoài đã tập trung tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chung vui đón Tết Giáp Ngọ.

Lễ khai mạc chương trình chiêu đãi chào đón Năm mới Giáp Ngọ được tổ chức hết sức sống động, mang đậm bản sắc dân tộc với màn trình diễn ca nhạc “cây nhà lá vườn” do Đại sứ, cán bộ - nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam thể hiện. Các ca khác vui tươi, mang âm hưởng Tết cổ truyền Việt Nam đã được nhiệt liệt hoan nghênh.

Trong bài phát biểu chào mừng các vị khách quý, bạn bè quốc tế tới chung vui chào đón Năm mới Giáp Ngọ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã giải thích ý nghĩa của Tết cổ truyền trong văn hóa Việt Nam. Đại sứ điểm lại những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại... của Việt Nam trong năm 2013.

Đại sứ khẳng định quan hệ Việt-Nhật đang phát triển rất mạnh mẽ, toàn diện và hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Nhân dịp Năm mới, Đại sứ bày tỏ sự cám ơn sự hỗ trợ, hợp tác, những tình cảm tốt đẹp của chính quyền và nhân dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế tại Nhật Bản đối với Việt Nam.

Sau khi Đại sứ Philippines Manuel Lopez, đại diện ngoại giao đoàn tại Nhật Bản, chúc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực trong năm mới Giáp Ngọ, ông Takebe, một nhân sỹ Nhật Bản, cựu Tổng Thư ký đảng Tự do Dân chủ cầm quyền, hiện là cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt đề nghị quan khách cùng nâng cố chúc mừng Năm mới, chúc cho quan hệ Nhật-Việt phát triển mạnh mẽ.

Trong không khí ấm cúng, bạn bè Nhật Bản cùng các vị khách quý đã rất hào hứng thưởng thức những món ăn cổ truyền của Việt Nam vào dịp Tết cổ truyền như bánh chưng, bánh tét, nem rán, phở.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục