Về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Sáng 25/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ ba năm 2025, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định Luật sư công trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"; Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hành chính."
Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2025 để công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo.
Sáng 24/2/2025, ở Trụ sở TW Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương họp Phiên thứ nhất năm 2025, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Sáng 27/11 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương để cho ý kiến về phương hướng-nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thời gian tới.
Chủ tịch nước yêu cầu cải cách tư pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình phù hợp, chống bảo thủ, cục bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành.
Sáng 31/7/2024, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch nước lưu ý thành viên Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức do mình phụ trách tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất...
Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, yêu cầu có các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, kiên quyết trong quy hoạch mạng lưới, giáo trình, giáo án...
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đến thăm và làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao.
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.
Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những ngày làm việc cuối cùng với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước yêu cầu công tác cái cách tư pháp phải minh bạch, không ảnh hưởng quyền lợi công dân, tránh để kẻ xấu xuyên tạc.
Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ Tư. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.
Phiên họp thứ ba nhằm thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động thời gian tới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương cần tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế phối hợp, đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các loại tội phạm