Ban chỉ đạo trung ương về quy chế dân chủ cơ sở làm việc ở Quảng Ngãi

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.
Ban chỉ đạo trung ương về quy chế dân chủ cơ sở làm việc ở Quảng Ngãi ảnh 1Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Chiều 21/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Những năm qua, Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp lệnh của Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về Quy chế dân chủ.

Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng, trong xã hội được nâng lên, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả.

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được đảm bảo và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Việc thực hiện tốt dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tác động tích cực đến các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 1 huyện và 83 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch Trung ương giao; bình quân đạt 15,14 tiêu chí/xã.

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa," "một cửa liên thông," dịch vụ công trực tuyến được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 17/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 14/14 huyện, thành phố và 184/184 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa theo hướng hiện đại gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

[Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ]

Tỉnh đã sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 1 huyện; 173 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 11 xã.

Công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện đúng quy định. Từ năm 2015 đến 30/6/2019, tổng số lượng tinh giản biên chế là 1.489 người, trong đó khối hành chính là 133 người, khối sự nghiệp là 1.356 người.

Thông qua Chương trình Gặp gỡ doanh nghiệp đầu năm, Tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp, mô hình Càphê doanh nhân; Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới...

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đất đai còn nhiều; quy chế dân chủ trong các trường học công lập, bệnh viện công lập còn nhiều hạn chế; hiệu quả hoạt động của các thiết chế dân chủ ở cơ sở còn nặng hình thức; quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội chưa thực sự nghiêm túc...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông nguyễn Cao Phúc, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đã thẳng thắn thừa nhận những tồn tại trong công tác dân chủ cơ sở tại địa phương.

Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn công tác thực hiện tốt hơn nữa công tác quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng thời gian qua, Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành hệ thống văn bản các quy định, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở khá đồng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, trong đó xác định xây dựng hệ thống chính trị góp phần tạo động lực thúc đẩy Quảng Ngãi vượt qua khó khăn thách thức để giữ ổn định chính trị, trật tự-an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Các cấp ủy Đảng đã quán triệt triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, theo đó đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai kịp thời các quy chế của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm nghiên cứu triển khai cụ thể các văn bản của Đảng về dân vận, công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; nghiên cứu cụ thể hóa các giải pháp để nâng cao ý thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao những chỉ số về quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số về sự hài lòng về thái độ phục vụ nhân dân; tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc cấp ủy và chính quyền các cấp, thể hiện trách nhiệm thực sự của dân chủ cơ sở để gắn với công tác xây dựng Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục