Gần 60 xe máy và hàng chục cán bộ, người dân không quản khó khăn, vượt cung đường hiểm trở xuyên rừng Pù Huống mang hàng cứu trợ vào bản Na Ngân, nơi hơn 150 hộ dân vẫn bị cô lập gần hai tuần qua.
Từ tối 25-26/7/2025, mưa lớn cục bộ kéo dài, mực nước tại nhiều khu vực sông, suối ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị dâng cao, chảy xiết khiến nhiều cầu tràn bị ngập sâu, một số bản làng bị cô lập.
Vào tháng Ba hằng năm, 1.200 cây hoa ban cổ thụ ở bản Nặm Cứm bung nở trắng muốt, tạo nên một khung cảnh mộng mơ mê hoặc như trong cổ tích. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Ngày càng đông du khách quốc tế lựa chọn khám phá những “viên ngọc ẩn” của dải đất hình chữ S, từ các thị trấn, bản làng để trải nghiệm bản sắc văn hóa truyền thống đến cảnh sắc thiên nhiên đa dạng.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, cộng với tiền dành dụm tích cóp, nhiều gia đình sống trên rẻo cao Tây Bắc đã có được ngôi nhà khang trang, an vui đón Tết.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển homestay làm du lịch nên đời sống ngày được nâng cao.
Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo vẻ đẹp cuốn hút.
Sức hấp dẫn, lôi cuốn của Mường Phăng đối với du khách thập phương bởi nơi đây là vùng căn cứ địa cách mạng lịch sử gắn liền với địa danh Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Với diện tích lên đến 60 vạn hecta, ngoài việc giữ vai trò là rừng phòng hộ, che chở cho bản làng, tre nứa còn là loài cây kinh tế chủ lực nhờ việc xuất bán nguyên liệu cho các vùng khác.
Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều huyện miền núi có mưa, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, ách tách giao thông nhiều tuyến đường quan trọng, chia cắt nhiều bản làng.
Thủ tướng Thongsing Thammavong cho biết Lào đã rất nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo cho người dân, tạo tiền đề đưa đất nước phát triển theo hướng bền vững.
Gần nửa đời người sưu tầm văn hóa dân gian, dân tộc Mường, ông Bùi Thanh Bình ở thành phố Hòa Bình hiện đang nắm giữ bộ sưu tập đồ sộ với trên 5.000 cổ vật.
Tết của người H'Mông bắt đầu từ mùng 1/12 âm lịch và kéo dài đến hết tháng; không khí lễ hội tràn ngập các bản làng, trai gái xúng xính quần áo mới đi dự hội Xuân và tham gia các trò chơi dân gian.