Đóng cửa, VN-Index để tuột mất 16,26 điểm và về mức 1.669,57 điểm. Trong đó, VN30 giảm tới 24,59 điểm, xuống mức 1.925,18 điểm. Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng giá trị 1.031 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường do VHM, VRE, CEO, DIG đồng loạt đi xuống, cùng các cổ phiếu lớn khác như VIC, KDH, NVLvà TCH.
Chốt phiên chiều 15/8, VN-Index giảm 10,69 điểm xuống còn 1.630 điểm; thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao với hơn 2,07 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng 59.466,4 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 16/4, VN-Index giảm 17,49 điểm xuống 1.210,3 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 819 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 19.465 tỷ đồng.
Trong bối cảnh thị trường phân hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng và tập trung vào quản trị rủi ro danh mục.
Thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội bứt phá, nhưng cũng đối diện với không ít thách thức từ sự phân hóa tại các nhóm ngành cùng áp lực bán ròng của khối ngoại.
Các đánh giá nhìn chung chỉ ra thị trường đang ở trong giai đoạn phục hồi, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Do đó, nhà đầu tư cần có chiến lược bài bản và theo dõi sát sao diễn biến của thị trường.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,8 tỷ USD cổ phiếu tại Hàn Quốc, Ấn Độ, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Thái Lan, Philippines... trong tháng 8, sau hai tháng mua ròng liên tiếp.
Theo các đánh giá, VN-Index tăng điểm vượt trung bình giá 20 phiên gần nhất và quanh 1.275 điểm. Theo đó, chỉ số kỳ vọng trong ngắn hạn sẽ hướng đến vùng giá của kênh tích lũy 1.250 điểm -1.300 điểm.
Dữ liệu của LSEG cho thấy các quỹ đầu tư chứng khoán của Mỹ đã ghi nhận dòng tiền bán ra ròng 11,69 tỷ USD trong tuần tính đến ngày 27/9 - mức hằng tuần cao nhất trong ba tháng.
Chốt phiên giao dịch ngày 16/8, chỉ số VN-Index trên HOSE tăng 9,21 điểm lên 1.243,26 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 930,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 20.981,4 tỷ đồng.
Hầu hết các nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 19/6, VN-Index chốt phiên giảm 9,82 điểm xuống 1.105,4 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,92 điểm còn 226,52 điểm vào cuối ngày.
Trong phiên 23/5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 605 tỷ đồng trên HOSE và 4,85 tỷ đồng trên UPCOM. Phiên đầu tuần, khối này đã bán ròng 470 tỷ đồng và cuối tuần trước là 268 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/4, VN-Index giảm 6,04 điểm xuống 1.048,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 569,6 triệu đơn vị, tương ứng 9.724,8 tỷ đồng, toàn sàn có 115 mã tăng giá, 271 mã giảm giá.
Trong phiên hôm nay 20/3, khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị 346,24 tỷ đồng và 6,75 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 13,74 tỷ đồng trên HNX.
Trong tháng Hai, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE đạt trên 48 nghìn tỷ đồng - chiếm hơn 12% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường; khối ngoại bán ròng gần 572 tỷ đồng.
Mặc dù thị trường chứng khoán giảm trong ngày 23/2 nhưng diểm tích cực có thể nhận thấy là dòng tiền giải ngân nhà đầu tư trong tuần ngày càng gia tăng, đây là động lực giúp thị trường hồi phục.
Chốt phiên giao dịch ngày 22/2, VN-Index giảm 27,95 điểm xuống 1.054,28 điểm, HNX-Index giảm 4,12 điểm xuống 209,96 điểm; đây là phiên bán ròng thứ sáu liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.
Tháng 9/2022, cả nước chỉ có thêm 102.213 tài khoản chứng khoán được mở mới, thấp nhất kể từ tháng 7/2021. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp số tài khoản mở mới giảm.