Sức hấp dẫn của "Magnificent Seven" - những "ông lớn" từng làm mưa làm gió trên thị trường Phố Wall - đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi giới đầu tư bắt đầu bán tháo và tìm kiếm những cơ hội mới.
Ông Trump gợi ý rằng Anh có thể sẽ thoát khỏi thuế quan trừng phạt của Mỹ, mặc dù ông nói nước này đã "đi quá xa" và ông đang cân nhắc có nên nhắm mục tiêu vào hàng xuất khẩu của Anh hay không.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng bán tháo những tuần gần đây. Sau khi bán hơn 2.700 tỷ won cổ phiếu vào tháng 8, các nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu trị giá 4.410 tỷ won trong tháng này.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, VN-Index giảm 27,9 điểm (2,18%) và rơi về mức 1.245,12 điểm. Cùng với đó, HNX-Index mất 4,63 điểm (1,89%), xuống mức 239,74 điểm.
Tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường trước áp lực tỷ giá tăng cao nhất kể từ đầu năm đã kích hoạt đà bán tháo cổ phiếu kể từ đầu tuần, khiến các nhóm ngành đồng loạt giảm điểm.
Tuần qua, riêng thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm hơn 6% so với mức đỉnh đạt được vào cuối tháng Bảy; chỉ số S&P 500 mất 2,9%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Ba.
Các nhà đầu tư lo lắng về chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn thế giới, cuộc binh biến do nhóm quân sự tư nhân Wagner tiến hành tại Nga cũng tăng thêm tâm lý bất an trên các sàn giao dịch.
Từ cuối tháng 4, các công ty và công ty cổ phần tư nhân Mỹ đã bán hơn 24 tỷ USD cổ phiếu phát hành thêm, trong tháng 5 con số này là 17 tỷ USD, cao hơn mức trung bình hàng tháng 6,9 tỷ USD năm ngoái.
Hàng trăm nhà đầu tư, trong đó có ca sỹ kiêm diễn viên nổi tiếng Im Chang-jung, tuyên bố mất tổng cộng 100 tỷ won sau khi ủy thác các khoản đầu tư của họ cho một công ty tư vấn đầu tư.
Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Australia) và Seoul (Hàn Quốc) đều ghi nhận mức giảm điểm gần 2% trong khi một số thị trường chứng kiến đợt bán tháo cổ phiếu ồ ạt.
Đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng Mỹ, Chỉ số ngân hàng STOXX của châu Âu đã giảm 4,4% và đang hướng đến mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng Sáu, với sự sụt giảm của hầu hết các tên tuổi lớn
Đà tăng bao trùm các thị trường chứng khoán châu Á sau số liệu việc làm vượt dự báo của Mỹ, song các cổ phiếu chứng khoán chủ lực của thị trường châu Âu lại giảm giá trong phiên giao dịch sáng 9/8.
Hôm 8/7, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của Công ty xe điện Tesla, bất ngờ thông báo chấm dứt thỏa thuận mua Twitter vì công ty này vi phạm nhiều cam kết trong thỏa thuận.
VN-Index giảm đến 38,95 điểm và chính thức phá mốc 1.100 điểm, chốt phiên tại mức 1.097,17 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức cao, tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 19.773 tỷ đồng.
Kim Forrest, giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital Partners ở Pittsburgh, nhận định đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán được thúc đẩy khi nhà đầu tư thực sự lo ngại về cuộc bầu cử Mỹ vào tuần tới.
Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại một số quốc gia đã làm lu mờ những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh này đã dịu xuống và những kỳ vọng về việc phát triển vắcxin ngừa COVID-19.
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) - năm công ty có giá trị nhất của Mỹ trên thị trường chứng khoán - đã mất tổng cộng hơn 238 tỷ USD giá trị.
Giá cổ phiếu của hai hãng Nissan và Mitsubishi đã giảm mạnh sau khi Chủ tịch của hãng Nissan Carlos Ghosn bị bắt giữ vì cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của Nhật Bản.
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã giảm điểmtrước những lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất dẫn tới những đợt bán tháo cổ phiếu trên diện rộng của giới đầu tư, khiến các chỉ số chủ chốt giảm hơn 3%.