Nước trên Sao Mộc

Bằng chứng về nước trên Mặt Trăng của Sao Mộc

Theo dữ liệu thăm dò, có 1 khối nước lỏng khổng lồ dưới bề mặt Mặt Trăng Eurora của Sao Mộc, có khả năng chứa đựng cuộc sống.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, dữ liệu từ tàu thăm dò Galileo đã cung cấp cho các nhà khoa học bằng chứng về cái có thể là một khối nước lỏng khổng lồ, tương đương khối lượng của Ngũ hồ (Great Lakes) ở Bắc Mỹ, dưới bề mặt Mặt Trăng Eurora của Sao Mộc bị băng đá bao phủ, có khả năng chứa đựng cuộc sống.

NASA khẳng định dữ liệu này đặc biệt có ý nghĩa vì nó gợi ý về khả năng có một đại dương nước muối dưới lớp băng đá bao phủ Europa đủ sâu để phủ kín toàn bộ thiên thể này.

Phát hiện này được đăng trong tạp chí Nature ngày 17/11. Tác giả chính của bài báo, bà Britney Schmidt thuộc Đại học Texas, nói rằng có một ý kiến trong cộng đồng khoa học là nếu vỏ băng đá dày sẽ không tốt về mặt sinh học vì bề mặt có thể không tương tác với đại dương nằm phía dưới.

Tuy nhiên, bà cho biết giờ đây đã có bằng chứng rằng nước tương đối ấm ở phía dưới có thể phun lên thành những cột khói làm nứt lớp vỏ băng đá, đồng nghĩa với việc năng lượng và các chất dinh dưỡng có thể di chuyển giữa các đại dương và bề mặt Mặt Trăng này.

Bà cho biết cũng có thêm các bằng chứng về những hồ nước khổng lồ không sâu mà theo bà có thể khiến cho Eurora và đại dương của nó có thể thuận lợi hơn cho sự sống.

Galileo được phóng lên Sao Mộc năm 1989 và sứ mệnh làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về Thái Dương Hệ của tàu này đã chấm dứt vào năm 2003./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục