Bangladesh và Myanmar đang tìm cách đưa khoảng 1.100 người tị nạn đang "mắc kẹt" trong các lán trại xiêu vẹo ở Đông Nam Bangladesh trở lại bang Rakhine trong những tuần tới.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ, minh bạch về vụ việc và đưa các thủ phạm tấn công vào xe của WHO ở Myanmar ra công lý.
Myanmar kêu gọi quân đội "triển khai chiến dịch" tiêu diệt các phiến quân tại bang Rakhine, những kẻ thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào 4 đồn cảnh sát hồi tuần trước khiến nhiều người thương vong.
Ngày 25/8, những người tị nạn Rohingya đã đánh dấu một năm xảy ra cuộc trấn áp quân sự đẫm máu tại quê hương của họ - bang Rakhine của Myanmar khiến 700.000 người phải tị nạn.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho hay Tokyo sẽ hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya bằng cách chung tay với người dân Myanmar và trong các cuộc thảo luận kín với bà Suu Kyi.
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman cho biết, là nước khởi nguồn của tình trạng buôn bán người Rohingya, Myanmar cần phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc chấm dứt tình trạng này.
Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Myanmar cho hay những người tị nạn Hồi giáo Rohingya sẽ được phép trở về Myanmar "càng sớm càng tốt," bất chấp cảnh báo của LHQ về sự an toàn của những người này.
Theo các nguồn tin ngoại giao, Anh, Pháp, Mỹ và 5 nước khác ngày 7/2 hối thúc HĐBA LHQ tiến hành thảo luận về số phận của hàng trăm nghìn người tị nạn Rohingya bị buộc phải rời Myanmar.
Truyền thông địa phương co biết, chính quyền Myanmar đã thắt chặt các biện pháp an ninh tại 10 điểm nhạy cảm trong thành phố Sittway, thủ phủ bang Rakhine, miền Tây nước này.
Ngày 17/1, Thông tin từ Bộ Thông tin Myanmar cho biết, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Mrauk U, bang Rakhine, miền Tây nước này đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Bangladesh và Myanmar đã thành lập một nhóm công tác chung giám sát việc hồi hương những người tị nạn Rohingya, tuy nhiên việc triển khai kế hoạch hồi hương có khả năng bị trì hoãn.
Ủy ban cố vấn trên bao gồm 5 chuyên gia trong nước và 5 chuyên gia nước ngoài về các lĩnh vực liên quan trong đó có chính trị, ngoại giao nhằm thực thi hiệu quả các vấn đề liên quan đến bang Rakhine.
Ngày 5/12, Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan tuyên bố rằng các nước Đông Nam Á cần tăng cường cuộc chiến chống phiến quân đang xâm nhập vào khu vực, trong đó có bang Rakhine, Myanmar.
Cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ có một bản ghi nhớ (MoU) được ký kết để tạo điều kiện cho hai nước bắt đầu tiến trình hồi hương tất cả người Rohingya từ Bangladesh trở về quê hương Myanmar.
Trung Quốc kêu gọi Bangladesh, Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến người Hồi giáo Rohingya thông qua đối thoại song phương thay vì một sáng kiến của cộng đồng quốc tế.
Cố vấn nhà nước Myanmar kêu gọi giải quyết vấn đề tại bang Rakhine theo ba hướng: tập trung tiếp cận ngoại giao, tái thiết để phát triển và thiết lập an ninh cho người dân địa phương.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Myanmar trong tháng này nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở bang Rakhine.
Cộng đồng quốc tế đã cam kết sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp hơn 344 triệu USD cho người tị nạn Rohingya cũng như những cộng đồng tiếp nhận họ tại Bangladesh.