Quốc tế viện trợ khẩn hơn 344 triệu USD cho người tị nạn Rohingya

Cộng đồng quốc tế đã cam kết sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp hơn 344 triệu USD cho người tị nạn Rohingya cũng như những cộng đồng tiếp nhận họ tại Bangladesh.
Quốc tế viện trợ khẩn hơn 344 triệu USD cho người tị nạn Rohingya ảnh 1Người tị nạn Rohingya tới khu vực Palongkhali, gần Ukhia, Bangladesh ngày 16/10 sau khi sơ tán khỏi Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong một hội nghị quốc tế được tổ chức ngày 23/10 ở Geneva, cộng đồng quốc tế đã cam kết sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp hơn 344 triệu USD cho người tị nạn Rohingya cũng như những cộng đồng tiếp nhận họ tại Bangladesh.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết số tiền sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người Rohingya.

Tình trạng bạo lực bùng phát hồi tháng Tám vừa qua đã buộc khoảng 600.000 người Rohingya phải rời bỏ bang Rakhine, Myanmar chạy sang Bangladesh, và có tin vẫn còn hàng nghìn người nữa đang mắc kẹt ở biên giới Myanmar.

Đây được xem là cuộc khủng hoảng người tị nạn leo thang nhanh nhất thế giới hiện nay.

[Thêm hàng chục nghìn người Rohingya vượt biên sang Bangladesh]

Tổng cộng đã có 35 cam kết hỗ trợ tài chính được đưa ra tại hội nghị do Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), Chính phủ Kuwait, Liên minh châu Âu (EU) và UNHCR đồng tổ chức.

Ông Mark Lowcock, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo đồng thời là nhà điều phối hoạt động cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, cho biết tại hội ngị các nhà tài trợ đã bày tỏ sự đoàn kết và cảm thông với những gia đình và cộng đồng cần sự giúp đỡ.

Một số nhà tài trợ đưa ra những cam kết trợ giúp bằng hiện vật, tổng trị giá là 50 triệu USD.

Ngoài ra, các chiến dịch huy động tài trợ cho người Rohingya cũng đang được tiến hành tại một số nước.

Liên hợp quốc và các đối tác dự kiến sẽ triển khai một kế hoạch phản ứng trong vòng 6 tháng, từ tháng 9/2017 tới tháng 2/2018, để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo đối với khoảng 1,2 triệu người, bao gồm cả người tị nạn Rohingya và người bản địa Bangladesh.

UNHCR đặt mục tiêu gây quỹ được 434 triệu USD và những cam kết tài chính vừa được đưa ra trong ngày 23/10 là bước khởi đầu thuận lợi để đạt mục tiêu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục