EU đạt thỏa thuận về quỹ đoàn kết năm 2026 về di cư và tị nạn
Theo thông cáo của phái đoàn Séc tại EU, Cộng hòa Séc sẽ được miễn đóng góp trong năm tới do đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine theo cơ chế bảo vệ tạm thời.
Theo thông cáo của phái đoàn Séc tại EU, Cộng hòa Séc sẽ được miễn đóng góp trong năm tới do đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine theo cơ chế bảo vệ tạm thời.
Quốc vương Abdullah II cũng khẳng định sẽ không đưa quân vào Gaza, viện dẫn mối liên hệ chính trị và nhân khẩu học sâu sắc với người Palestine.
Cuộc khảo sát được tiến hành trong tháng 10 với khoảng 1.500 người tham gia, 42% người được hỏi muốn dừng cung cấp thiết bị quân sự, 41% muốn chấm dứt viện trợ đạn dược.
Hệ thống y tế tại Dải Gaza đang bên bờ sụp đổ khi hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza còn hoạt động một phần trong tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.
Hơn 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành phản đối người di cư mang tên “Unite the Kingdom” (Đoàn kết Vương quốc) tại trung tâm thủ đô Anh, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.
Nguyên nhân dẫn đến số người xin tị nạn tại EU giảm trong nửa đầu năm nay một phần do số đơn của người Syria giảm mạnh, phần lớn số đơn xin tị nạn là của người Venezuela (khoảng 49.000 đơn, tăng 30%).
Theo số liệu mới nhất từ chính quyền Taliban ở Afghanistan, thảm họa động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.469 người và làm hơn 3.700 người bị thương.
Theo UNHCR, nhu cầu tái định cư vào năm 2026 giảm nhẹ so với ước tính khoảng 2,9 triệu người trong năm nay do thay đổi ở Syria và chính sách của các quốc gia.
Hiện nay, việc giúp đỡ và hỗ trợ người tị nạn đang là vấn đề khó khăn đối với UNHCR khi cơ quan này thông báo sẽ phải đóng cửa các văn phòng tại Angola từ quý cuối năm nay, do khó khăn về tài chính.
Tính đến ngày 2/6 đã có 4.003.385 người chạy trốn khỏi Sudan với tư cách là người tị nạn, người xin tị nạn và người hồi hương, trong đó 1,5 triệu người đã chạy trốn sang Ai Cập...
Điểm then chốt trong đề xuất là việc mở rộng khái niệm "quốc gia thứ ba an toàn," cho phép các quốc gia thành viên bác đơn xin tị nạn nếu người xin có thể nhận được "bảo hộ hiệu quả" ở quốc gia khác.
Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại khu vực, cho rằng thế giới “rất có thể đang chứng kiến một Nakba thứ 2."
Tổng số tiền mà chính phủ nước này dự kiến chi cho việc đảm bảo chỗ ở cho người xin tị nạn trong giai đoạn từ 2019-2029 là 15,3 tỷ bảng Anh, tăng hơn 3 lần so với ước tính ban đầu chỉ 4,5 tỷ bảng.
Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nêu rõ gần 40% người di cư và tới 75% người tị nạn hiện đang sinh sống tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.
Liên minh châu Âu cam kết sẽ cung cấp gần 2,5 tỷ euro trong năm 2025-2026 và hy vọng nó sẽ góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Syria.
Báo cáo của Hội đồng Tị nạn Đan Mạch cho thấy 27 quốc gia đang phải gánh chịu gần 33% tổng số người di dời trên toàn cầu, đáng chú ý, khoảng 30% số người di dời phát sinh mới sẽ đến từ Sudan.
Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn và ngừng tài trợ cho các cơ quan tái định cư.
Ngày 15/2, Bộ Nội vụ Đức cho biết nước này và Ukraine đã ký một thỏa thuận bên lề Hội nghị An ninh Munich về việc mở các trung tâm tư vấn hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương.
Cơ quan thống kê cho biết dân số Canada, ước tính khoảng 40,3 triệu người vào năm 2024, sẽ tiếp tục tăng trong các thập kỷ tới và lên đến 80,8 triệu người vào năm 2074, trong kịch bản tăng trưởng cao.
Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 21/1 tới, giấy phép lao động sẽ chỉ được cấp cho vợ/chồng của sinh viên quốc tế đang theo học chương trình tiến sỹ, chương trình thạc sỹ kéo dài 16 tháng trở lên.