Angola tái khẳng định hỗ trợ cho người tị nạn từ Cộng hòa dân chủ Congo

Hiện nay, việc giúp đỡ và hỗ trợ người tị nạn đang là vấn đề khó khăn đối với UNHCR khi cơ quan này thông báo sẽ phải đóng cửa các văn phòng tại Angola từ quý cuối năm nay, do khó khăn về tài chính.

Người tị nạn tại Nzula, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tị nạn tại Nzula, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cơ quan Di trú và Người nước ngoài Angola (SME) ngày 20/6 cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những người tị nạn từ Cộng hòa Dân chủ Congo đang định cư tại trại tị nạn Lovua ở tỉnh Lunda Norte, phía Bắc nước này, ngay cả sau khi Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đóng cửa hoạt động tại đây.

Trong thông cáo báo chí nhân Ngày Người tị nạn Thế giới, SME cho biết những nỗ lực nhằm hợp thức hóa tình trạng của người tị nạn tại Angola sẽ được tiếp tục. Ưu tiên hàng đầu là cấp giấy tờ tùy thân cho người tị nạn tại trại Lovua để mang lại bảo vệ pháp lý cũng như giúp những người này hội nhập kinh tế-xã hội vào sở tại tốt hơn.

Tuyên bố cho biết: "Chính phủ Angola tái khẳng định cam kết đối với các nguyên tắc đoàn kết và trách nhiệm chung, thúc đẩy các giải pháp lâu dài cho người tị nạn theo luật pháp quốc gia và các công ước quốc tế mà quốc gia này là một bên tham gia."

Phát biểu tại sự kiện Ngày Tị nạn Thế giới, Emmanuelle Mitte-đại diện của UNHCR tại Angola-cho biết các quốc gia khác nên noi gương Angola để giúp những người buộc phải chạy trốn khỏi nước họ do xung đột hay sắc tộc có thể tìm thấy nơi ẩn náu an toàn và có được hy vọng vào cuộc sống ở nơi mới.

Hiện nay, việc giúp đỡ và hỗ trợ người tị nạn đang là một trong những vấn đề khó khăn đối với UNHCR khi cơ quan này thông báo sẽ phải đóng cửa các văn phòng tại Angola từ quý cuối năm nay, do khó khăn về tài chính.

Angola tiếp nhận hơn 56.000 người tị nạn và người xin tị nạn, chủ yếu từ Cộng hòa dân chủ Congo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.