40% người dân Séc muốn dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Cuộc khảo sát được tiến hành trong tháng 10 với khoảng 1.500 người tham gia, 42% người được hỏi muốn dừng cung cấp thiết bị quân sự, 41% muốn chấm dứt viện trợ đạn dược.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một khảo sát mới đây do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm STEM - hãng nghiên cứu dư luận và xã hội học uy tín của Cộng hòa Séc, cho thấy khoảng 2/5 người dân Séc muốn chính phủ mới của nước này chấm dứt việc cung cấp thiết bị quân sự và đạn dược cho Ukraine.

Cuộc khảo sát được tiến hành trong tháng 10 với khoảng 1.500 người tham gia, 42% người được hỏi muốn dừng cung cấp thiết bị quân sự, 41% muốn chấm dứt viện trợ đạn dược, và 39% cho rằng chính phủ tương lai nên ngừng huấn luyện binh sỹ Ukraine. Tỷ lệ tương tự (44%) cũng ủng hộ việc ngừng hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Kiev.

Các ý kiến phản đối viện trợ quân sự chủ yếu đến từ cử tri của Phong trào ANO, đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua cùng đảng Motorists và đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD). Ba đảng này hiện đang tiến hành đàm phán thành lập chính phủ mới.

Chủ tịch Phong trào ANO, ông Andrej Babiš, từng tuyên bố sẽ không cấp tiền trực tiếp từ ngân sách cho Ukraine để mua vũ khí, đồng thời bày tỏ nghi ngờ đối với “Sáng kiến Đạn dược," chương trình do Praha khởi xướng nhằm mua đạn cho Ukraine và đề nghị chuyển sáng kiến này cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều phối.

Ngược lại, phần lớn người được hỏi vẫn ủng hộ các hình thức hỗ trợ nhân đạo và dân sự. Có 70% đồng ý tiếp tục cho phép người tị nạn Ukraine ở lại Séc, trong đó 28% muốn duy trì mức hỗ trợ hiện nay, 34% muốn giảm bớt và 8% muốn tăng cường. Ngoài ra, 76% người trả lời ủng hộ duy trì áp lực kinh tế và ngoại giao đối với Nga.

Theo nhà phân tích Jiří Táborský thuộc STEM, viện trợ quân sự cho Ukraine rõ ràng là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc tại Séc, trong khi phần lớn các đảng phái và người dân vẫn ủng hộ hỗ trợ nhân đạo hoặc thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.