EU cam kết sẽ cung cấp gần 2,5 tỷ euro cho Syria trong thời gian tới

Liên minh châu Âu cam kết sẽ cung cấp gần 2,5 tỷ euro trong năm 2025-2026 và hy vọng nó sẽ góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Syria.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria, ngày 13/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria, ngày 13/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/3, Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức Hội nghị Brussels lần thứ 9, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ Syria vượt qua giai đoạn chuyển giao khó khăn.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt khi chính quyền Damascus lần đầu tiên tham dự kể từ khi liên minh do ông Ahmad al-Chareh lãnh đạo lên nắm quyền.

Các quốc gia tài trợ, bao gồm EU, đã cam kết viện trợ 5,8 tỷ euro cho Syria, trong đó 4,2 tỷ euro là viện trợ không hoàn lại và 1,6 tỷ euro là các khoản vay. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với kỳ vọng trước đó do sự vắng mặt của Mỹ trong cam kết viện trợ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, cam kết EU sẽ cung cấp gần 2,5 tỷ euro trong năm 2025-2026. Với khoản viện trợ này, EU hy vọng sẽ góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Syria.

Bà von der Leyen thừa nhận rằng con đường hòa giải và phục hồi của Syria còn rất dài và đầy thách thức. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ tin tưởng về một tương lai tươi sáng hơn cho Syria.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh hội nghị này không chỉ đơn thuần là sự kiện quyên góp tài chính.

Bà khẳng định đây là một thông điệp mạnh mẽ về sự đồng lòng và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, nhằm thúc đẩy một quá trình chuyển đổi hòa bình, toàn diện và do chính người dân Syria dẫn dắt.

Bà Kallas kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chung tay xây dựng một tương lai an toàn và ổn định cho toàn thể người dân Syria.

Khoản viện trợ 2,5 tỷ euro của EU sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi chính trị, phục hồi kinh tế xã hội và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại Syria, cũng như hỗ trợ người tị nạn Syria và các cộng đồng tiếp nhận tại các nước láng giềng.

Kể từ năm 2011, EU và các quốc gia thành viên đã huy động gần 37 tỷ euro viện trợ nhân đạo và phục hồi cho người dân Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.