Các máy bay vận tải quân sự của Mỹ gần đây đã được phát hiện đến và rời một căn cứ không quân của nước này tại Hàn Quốc, làm dấy lên đồn đoán rằng Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) có thể đang điều chuyển một số khí tài tới Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trang theo dõi chuyến bay thời gian thực Flightradar24 cho biết các máy bay vận tải quân sự C-5 và C-17 của Mỹ đã hạ cánh tại Căn cứ Không quân Osan ở thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Nam thủ đô Seoul, từ cuối tháng 2 và lần lượt cất cánh vào tuần trước.
Dữ liệu theo dõi cho thấy ít nhất 2 máy bay C-5 đã đến căn cứ Osan vào cuối tháng 2 và rời đi vào ngày 1 và 2/3. Trong khi đó, các máy bay C-17 được ghi nhận rời căn cứ từ ngày 3 đến 6/3, trong đó 6 chiếc được xác nhận bay tới Anchorage, bang Alaska của Mỹ.
Máy bay C-17 thường xuyên dừng tại các căn cứ trọng yếu của Mỹ để vận chuyển khí tài và nhân sự, song việc máy bay vận tải cỡ lớn C-5 xuất hiện được đánh giá là khá hiếm.
Diễn biến này làm dấy lên suy đoán rằng USFK có thể đang chuẩn bị điều chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong bối cảnh một số khẩu đội Patriot gần đây được cho là đã được tập kết về căn cứ Osan từ các cơ sở quân sự khác của Mỹ.
Trước đó, 2 khẩu đội Patriot từng được triển khai tới Trung Đông vào tháng 6/2025 khi Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trước khi được đưa trở lại Hàn Quốc vào tháng 10 cùng năm.
Hiện chưa rõ các máy bay vận tải nói trên có chở theo hệ thống tên lửa hay không, cũng như điểm đến chính xác của chúng. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra các chuyến bay đã làm dấy lên suy đoán rằng chúng có thể đang hướng tới lãnh thổ Mỹ hoặc Trung Đông.
USFK chưa đưa ra bình luận về việc di dời hoặc điều chuyển khí tài vì lý do an ninh hoạt động. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng từ chối đưa ra nhận xét liên quan tới các hoạt động của USFK.
Liên quan đến chiến dịch quân sự của liên minh Mỹ-Israel tại Iran, Washington được cho là đang mở rộng tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Seoul hiện duy trì lập trường thận trọng.
Tại phiên họp của Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội mới đây, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ quân sự hoặc phi quân sự nào từ phía Mỹ. Dù vậy, giới quan sát cho rằng khả năng Washington đưa ra đề nghị hỗ trợ là hoàn toàn có thể xảy ra nếu chiến sự kéo dài.
Các chuyên gia nhận định, trong trường hợp xung đột với Iran kéo dài, Mỹ có thể đề nghị Hàn Quốc tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông, cung cấp trang thiết bị hoặc vật tư quân sự và phối hợp ngoại giao hoặc các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lợi ích quốc gia của Hàn Quốc có thể khiến Seoul lựa chọn cách tiếp cận “đóng góp hạn chế”, tương tự các tiền lệ trước đây, thay vì tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến đấu.
Hàn Quốc phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng Trung Đông và vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Iran, trong khi các nhà ngoại giao Hàn Quốc vẫn tiếp tục làm việc tại Tehran bất chấp tình hình an ninh căng thẳng.
Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới quyết định của Hàn Quốc là phản ứng của Nhật Bản. Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ thăm Mỹ trong tháng này để hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
Giới quan sát nhận định nếu Nhật Bản quyết định tăng mức đóng góp quân sự, Washington có thể gia tăng sức ép đối với Seoul trong bối cảnh các vấn đề thương mại và hợp tác đồng minh giữa hai nước đang đan xen phức tạp
Trong quá khứ, Mỹ từng nhiều lần đề nghị Hàn Quốc tham gia hỗ trợ trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Trung Á. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, Seoul không triển khai lực lượng chiến đấu nhưng đã gửi đơn vị y tế và thiết bị công binh, đồng thời hỗ trợ tài chính khoảng 500 triệu USD.
Trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003, Hàn Quốc triển khai đơn vị Zaytun với khoảng 3.600 binh sỹ tại miền Bắc Iraq, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tái thiết và hỗ trợ an ninh.
Trong cuộc chiến ở Afghanistan sau năm 2001, Seoul cũng cử các đơn vị y tế, công binh và đội tái thiết cấp tỉnh để tham gia các dự án ổn định và tái thiết./.
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ từ chối tàu sân bay Anh
Hải quân Anh đã nâng cao mức độ báo động, rút ngắn thời gian chuẩn bị triển khai tàu sân bay HMS Prince of Wales từ 10 ngày xuống chỉ còn 5 ngày để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.