Bangladesh và Myanmar đang tìm cách đưa khoảng 1.100 người tị nạn đang "mắc kẹt" trong các lán trại xiêu vẹo ở Đông Nam Bangladesh trở lại bang Rakhine trong những tuần tới.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, do thiếu kinh phí, lần đầu tiên sau 6 năm, tổ chức này buộc phải giảm hỗ trợ cho người Rohingya chạy nạn từ Myanmar sang Bangladesh.
Myanmar đang mắc nợ Trung Quốc rất nhiều, chiếm 70% vốn FDI chỉ tính riêng trong lĩnh vực năng lượng và được coi là vùng đệm trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.
Vấn đề Biển Đông là một trong những chủ đề được Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thảo luận tại Nha Trang, Việt Nam.
Thiếu tá hải quân Bangladesh cho biết tàu tuần tra bờ biển đã tới vị trí con tàu chở người tị nạn Rohingya gặp nạn sau khi nhận được thông báo về một con tàu đang chìm từ các ngư dân đánh cá.
Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah đã bày tỏ sự quan ngại của Kuala Lumpur về sự xuất hiện của nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc trong vùng biển của nước này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ có cuộc họp kín vào ngày 21/8 về kế hoạch hồi hương người tị nạn Rohingya, thể theo đề nghị của Bỉ, Anh, Pháp, Đức và Mỹ.
Số tiền 55 triệu USD là một phần trong chiến lược 10 năm, bao gồm việc huấn luyện, đào tạo cho cảnh sát và các thẩm phán phục vụ cho công tác điều tra, xét xử các mạng lưới tội phạm.
Các ngoại trưởng của 10 nước thành viên ASEAN sẽ tìm kiếm một giải pháp “toàn diện và bền vững” cho vấn đề người Rohingya khi có cuộc gặp không chính thức tại Chiang Mai.
Các vụ tấn công xảy ra sáng 4/1 khi hàng trăm tay súng của nhóm tự xưng Quân đội Arakan (AA) đã ồ ạt tập kích 4 đồn cảnh sát tại khu vực Buthidaung của bang Rakhine.
Jakarta Post mới đây đăng bài của tác giả Dinna Wisnu với tựa đề: “Phá rào cản nhân quyền: Các nền dân chủ và vấn đề người Rohingya,” trong đó cho rằng ASEAN gặp khó trong giải quyết người Rohingya.
Việc hồi hương nhóm 2.200 người tị nạn Rohingya đầu tiên theo dự kiến chính thức bắt đầu từ hôm 15/11, song đã bị hoãn lại do vấp phải sự phản đối từ chính những người này.
Theo chuyên gia LHQ, Myanmar đang ở ngã rẽ quan trọng: Hoặc là lắng nghe, cùng hành động với quốc tế, hoặc sẽ đi theo con đường tự sụp đổ nếu tiếp tục hành động sai lầm trong vấn đề người Rohingya.
Phát biểu tại phiên thảo luận Đại Hội đồng Liên hợp quốc, bà Hasina bày tỏ lấy làm hối tiếc khi việc hồi hương đã không bắt đầu một cách thường xuyên và có thể kiểm chứng.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho hay Tokyo sẽ hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya bằng cách chung tay với người dân Myanmar và trong các cuộc thảo luận kín với bà Suu Kyi.
Canada và EU đã thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 7 tướng lĩnh của Myanmar được cho là có liên quan tới cuộc khủng hoảng người Rohingya với cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Các nguồn tin Liên hợp quốc ngày 25/4 cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chọn Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức Christine Schraner Burgener, làm Đặc phái viên của ông về Myanmar.