Bangladesh tăng cường đảm bảo an ninh cho bầu cử

Bangladesh sẽ triển khai hơn 500.000 binh lính và cảnh sát trên cả nước để đảm bảo trật tự an ninh cho cuộc bầu cử địa phương ở nước này dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới.

Bangladesh sẽ triển khai hơn 500.000 binh lính và cảnh sát trên cả nước để đảm bảo trật tự an ninh cho cuộc bầu cử địa phương ở nước này dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới.

Ủy viên Ủy ban bầu cử, ông Sakhawat Hussain ngày 12/1 cho biết đợt tăng cường an ninh sẽ được thực hiện kéo dài từ trước bầu cử cho đến sau thời điểm bầu cử.

Lực lượng bán vũ trang, lực lượng bảo vệ bờ biển và tiểu đoàn cảnh sát vũ trang sẽ được triển khai từ ngày 16/1 tới ngày 24/1, trong khi lực lượng quân đội sẽ được triển khai từ ngày 20 đến 24/1.

Khoảng 8.131 ứng cử viên, trong đó có hơn 1.000 phụ nữ, sẽ tham gia ứng cử tại 481 xã, phường của Bangladesh.

Trước đó, Chính phủ Bangladesh đã triển khai hơn 650.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát để bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 9 ở nước này diễn ra ngày 29/12/2008 vừa qua.

Quan sát viên nước ngoài, bao gồm cả một nhóm quan sát viên thuộc Liên minh châu Âu, đã đánh giá cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục