Báo chí Hong Kong đánh giá cao thành tựu của Trung Quốc 10 năm qua

Truyền thông Hong Kong nêu rõ kể từ Đại hội XVIII (năm 2012-2021), Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và đáng ghi nhận, diện mạo của con người, đất nước và dân tộc có nhiều thay đổi.
Báo chí Hong Kong đánh giá cao thành tựu của Trung Quốc 10 năm qua ảnh 1Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh tháng 10/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trong hai ngày 14 và 15/10, báo “Văn hối” của Hong Kong (Trung Quốc) đã đăng các bài viết nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) được tổ chức vào thời điểm quan trọng, khi cả nước bắt đầu hành trình mới phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ 2 vào năm 2049, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.

Theo báo trên, Đại hội XX không những tổng kết sự phát triển của đất nước trong giai đoạn vừa qua, mà còn hoạch định các mục tiêu tổng thể và các chính sách lớn cho 5 năm tới, thậm chí giai đoạn dài hơn, đồng thời cũng định vị sự phát triển quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới.

[Trung Quốc hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XX]

Bài báo nêu rõ kể từ Đại hội XVIII (năm 2012-2021), Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và đáng ghi nhận, diện mạo của con người, đất nước và dân tộc có nhiều thay đổi.

Sức mạnh tổng hợp quốc gia nâng lên đáng kể, thể hiện trực tiếp qua việc Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và GDP bình quân đầu người đều tăng gấp đôi.

Cuộc sống của người dân ngày càng dư dả, giao thông thuận tiện, đời sống xã hội tốt hơn, an toàn hơn, môi trường sinh thái ngày càng tươi đẹp hơn, gần 100 triệu người đã thoát nghèo.

Trong 10 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc chiến thoát nghèo đúng thời hạn đặt ra.

Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất là hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2021).

Tại Hội nghị tuyên dương và tổng kết công tác xóa đói giảm nghèo toàn quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tổng kết những thành tựu chính trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nêu lên tinh thần xóa đói giảm nghèo và đưa ra những yêu cầu mới để thực hiện chiến lược hồi sinh nông thôn.

Kể từ sau Đại hội XVIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện kiên định và toàn diện chính sách “một nước, hai chế độ,” cho thấy những ưu điểm vượt trội.

Người dân Hong Kong hy vọng Đại hội XX sẽ dẫn dắt đất nước bước sang một chặng đường mới, qua đó giúp Hong Kong có thêm nhiều cơ hội mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục