Báo động buôn bán động vật hoang dã ở Cát Tiên

Tình trạng buôn bán động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên đang “nóng” và chưa được chính quyền kiên quyết ngăn chặn.
Ông Nguyễn Văn Minh, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, ngày 8/11 cho biết, tình trạng lén lút buôn bán động vật hoang dã ở hai huyện vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Cát Tiên là Cát Tiên và Đạ Tẻh hiện đang hết sức “nóng” và vẫn chưa được chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn.

14 tụ điểm mua, bán động vật rừng tập trung chủ yếu ở các xã Phước Cát, Đức Phổ, thị trấn Đồng Nai của huyện Cát Tiên và ở khu phố 2 đường 3/2 thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh.

Việc buôn bán không chỉ xảy ra ở các quán ăn mà còn ở cả các quán tạp hóa, nhà xe vận chuyển hành khách...

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên, thủ đoạn của các tụ điểm nói trên là thu mua động vật rừng của các băng nhóm xâm nhập vào Vườn Quốc gia săn bắt, sau đó bán cho các trung gian thu gom để chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Hình thức hoạt động thường lén lút. Đặc biệt, những năm gần đây do Vườn đã tổ chức nhiều đợt truy quét nên chúng không tập kết lâm sản với số lượng lớn tại một điểm mà chủ yếu để rải rác ở nhiều nơi  khi có khách hàng mua thì mới gom hàng lại và chuyển đi.

Tình trạng tồn tại gần như ngang nhiên của các đối tượng nói trên đã được Vườn Quốc gia Cát Tiên cử trinh sát phát hiện từ nhiều năm và đã báo với chính quyền địa phương các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Sự tồn tại hoạt động của các tụ điểm này gây áp lực rất lớn lên công tác bảo tồn ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Vườn Quốc gia Cát Tiên./.

Sơn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục